Theo dõi trên

Làm gì để ngăn chặn cháy, nổ tại nhà?

07/08/2023, 05:21

Những năm gần đây, tình hình cháy nổ nhà dân, nhất là nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh liên tục xảy ra. Điều này đặt ra bài toán cần có giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn để phòng ngừa cháy nổ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra…

Theo thống kê của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCCCHCN), năm 2022 toàn quốc xảy ra hơn 2.100 vụ cháy làm 126 người chết, bị thương 97 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 656 tỷ đồng. Tại Bình Thuận, từ năm 2022 đến nay đã xảy ra trên 60 vụ cháy lớn nhỏ, trong đó cháy nhà dân chiếm 50% tổng số vụ, thiệt hại hàng trăm triệu đồng (chưa kể vụ cháy tuabin điện gió ở Tuy Phong cuối tháng 7/2023). Đơn cử như vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trên đường Đặng Văn Lãnh, thuộc xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc). Để ngăn chặn cháy lan, Phòng Cảnh sát PCCCCHCN (Công an tỉnh) phải điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 18 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường mới dập được ngọn lửa. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người; nhờ phát hiện và chữa cháy kịp thời nên không gây thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện tại ổ cắm.

z4455743021457_558c3e586b7aa91fc747c8b3eecd2fea.jpg
Phòng Cảnh sát PCCCCHCN tặng bình chữa cháy cho xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận tại lễ phát động phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy".
z4430385596806_98591008d30be00848524382596e1714.jpg
Diễn tập phương án chữa cháy nhà dân, cứu nạn ở phường Phước Lộc, La Gi.

Được biết, toàn tỉnh có khoảng hơn 332.600 nhà ở hộ gia đình, khoảng 5.700 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Ở vùng đô thị, đa phần nhà ở thường được xây dựng theo dạng nhà ống liền kề nhau, không bảo đảm khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhiều nhà ống chỉ có 1 cửa ra vào, phía trên hoặc phía sau còn gia cố thêm các “chuồng cọp” bịt kín lối thoát hiểm. Mặt khác, nhiều hộ dân kết hợp nhà để ở với sản xuất, kinh doanh nhưng sắp xếp hàng hóa không gọn gàng, không có lối di chuyển, thoát nạn; để các chất dễ cháy không bảo đảm khoảng cách an toàn hoặc gần các thiết bị điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, gần khu vực thắp hương thờ cúng. Trong khi đó, việc bảo đảm an toàn trong sử dụng các thiết bị điện, gas trong quá trình đun nấu cũng chưa được chú trọng. Vì thế, nếu xảy ra sự cố cháy nổ sẽ dễ dẫn đến cháy lan, cháy lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân, có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Trên thực tế, các vụ cháy thời gian qua trên cả nước, trong đó có cả Bình Thuận thường xảy ra vào ban đêm, nhất là các ngày nghỉ, lễ. Thời gian này, nhu cầu các thiết bị điện trong nhân dân sẽ tăng cao, nhưng không ít người còn chủ quan khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Nguy cơ cháy nổ lớn là vậy nhưng một bộ phận nhân dân chưa quan tâm trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ hoặc có nhưng không biết sử dụng, sử dụng không thành thạo. Vì vậy, khi xảy ra sự cố cháy nổ, nếu không có phương tiện chữa cháy hoặc lúng túng, không biết cách xử lý cháy ngay từ ban đầu sẽ trở thành nguyên nhân khiến vụ cháy càng thêm trầm trọng.

Trước thực trạng trên, người dân cần thận trọng trong việc bố trí, sử dụng hàng hóa, nguồn lửa, nguồn nhiệt tại nhà. Quan tâm hơn đến công tác phòng cháy bằng cách trang bị cho gia đình mình ít nhất 1 bình chữa cháy và có ít nhất một người được tuyên truyền, tập huấn về kỹ năng chữa cháy, thoát nạn. Đối với nhà từ 2 tầng trở lên cần có lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2 để thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đồng thời, tích cực tham gia mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” tại các tổ, khu phố nơi cư trú. Đây là mô hình huy động tối đa lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy trong “thời điểm vàng” (5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra), giúp cho mỗi hộ gia đình, cộng đồng dân cư có sự chủ động, tương trợ lẫn nhau trong công tác phòng cháy cũng như khi có sự cố cháy nổ...

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một resort ở Hàm Tiến
BTO-Sáng nay (25/6), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đang phối hợp với Công an TP. Phan Thiết cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy xảy ra tại nhà xe của một resort trên địa bàn phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Làm gì để ngăn chặn cháy, nổ tại nhà?