Theo dõi trên

Lãnh án tù vì gây thương tích cho người khác

19/03/2024, 05:45

Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết đưa vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tháng 11/2023 ra xét xử và tuyên án đối với Nguyễn Ngọc Huy (SN 2006, trú khu phố 6, phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết); Nguyễn Văn Tân (SN 2006, trú khu phố 7, phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết).

Khoảng 14 giờ 30 ngày 9/11/2023, tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Hội – Đặng Văn Lãnh thuộc khu phố 3, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết xảy ra vụ ẩu đả giữa các thanh niên. Qua điều tra xác định, do mâu thuẫn nhỏ nhặt, Nguyễn Ngọc Huy rủ Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Hòa cùng nhau tìm Lương Tất Thành để đánh.

nhom-con-do-chem-mot-hoc-sinh-thpt-trong-thuong-lanh-an(1).jpg

Khi gặp được Thành, Kiệt và Tân đã dùng nón bảo hiểm đánh trúng vào vùng đầu của Thành. Huy dùng 1 cây dao tự chế dài 48cm chém trúng vào vùng đỉnh đầu trái, đùi trái, gót chân phải, vùng háng của Thành gây thương tích. Kết quả giám định, Thành bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 21%.

Sau khi vụ việc xảy ra, đại diện gia đình của Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Hòa đã đến thăm hỏi và bồi thường cho Lương Tất Thành tiền chi phí điều trị thương tích, tổn thất tinh thần là 20 triệu đồng. Thành cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Huy và Tân.

Hội đồng xét xử cho biết, Nguyễn Anh Kiệt và Nguyễn Hoài Hòa có hành vi tham gia cùng đồng phạm gây thương tích cho bị hại. Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Kiệt và Hòa dưới 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” thuộc trường hợp nghiêm trọng. Do đó, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ về địa phương để xử lý hành chính.

Hành vi của Nguyễn Ngọc Huy và Nguyễn Văn Tân gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác nên phải xử lý hình sự. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Huy 2 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, cùng 1 năm tù giam ở bản án trước (Huy chưa thi hành) về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”; tổng hình phạt 3 năm tù giam. Nguyễn Văn Tân 1 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tòa án đã xét xử vẫn cố tình chiếm đất rừng trồng của công ty
Trong quá trình tuần tra, lực lượng bảo vệ rừng của Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình Thuận, thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận phát hiện nhiều đối tượng ở thị trấn Lương Sơn đã cố tình chiếm đất rừng trồng tại động cát Trũng Bò, tiểu khu 144A, thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, Bắc Bình để sản xuất và đã có hành vi manh động, chửi bới, đe dọa, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh án tù vì gây thương tích cho người khác