Theo dõi trên

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

16/06/2023, 11:20

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023), sáng 16/6, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận và Hội Nhà báo tỉnh.

Đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp này còn có các đồng chí: Nguyễn Thị Thuận Bích – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại những nơi đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, 2 sự kiện được đông đảo cán bộ, nhân dân quan tâm, vui mừng là việc cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Bình Thuận đã được đưa vào sử dụng, qua đó rút ngắn thời gian từ Bình Thuận đến TP.HCM chỉ còn khoảng 2,5 giờ. Sự kiện thứ 2, nổi bật trong năm nay đó là việc Bình Thuận được chọn và tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Bình Thuận – Hội tụ xanh”. 6 tháng đầu năm 2023 ước tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7,76% (đứng thứ 11 cả nước, thứ 3 trong khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Toàn tỉnh đón hơn 4,46 triệu lượt khách, tăng 86,36% so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu du lịch đạt 11.348 tỷ đồng, tăng 2,52 lần.

z4436795156338_f2e1139ae202d6db063da3c995000282(1).jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Báo Bình thuận và Hội Nhà báo tỉnh
z4436740619515_1e1bee8379e74af7f21d4675175b7621.jpg
z4436742852491_86ad9bc05fdb9d6273ee89c43480c774.jpg

Thăm, chúc mừng tại Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, trong những kết quả chung mà Bình Thuận đạt được có đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, nhất là trong thông tin, tuyên truyền chủ trương của tỉnh và định hướng dư luận. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của từng cơ quan báo chí, của tập thể lãnh đạo các cơ quan, của viên chức, phóng viên, biên tập viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận và Hội Nhà báo tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúc đội ngũ những người làm Báo Bình Thuận cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng thời đề nghị Ban Biên tập Báo Bình Thuận, Ban Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận và Thường trực Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục giữ gìn đoàn kết nội bộ, quan tâm để tăng thu nhập; tạo điều kiện thuận lợi, môi trường làm việc tốt nhất để phóng viên, biên tập viên, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Đại diện các cơ quan báo chí đã trân trọng cảm ơn, bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành. Đó là điều kiện tiền đề để báo chí tỉnh nhà không ngừng phát triển, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận và Hội Nhà báo tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và sẽ cụ thể hóa trong quá trình triển khai, để  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hướng đến Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023): Nhớ một thời cùng trang báo!
Báo Thuận Hải, rồi Bình Thuận đã từ 47 năm là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và nhân dân của tỉnh, với chặng đường dài gần nửa thế kỷ, thật sự mang nhiều dấu ấn, cung bậc cảm xúc về thời sự, diện mạo phát triển của mảnh đất quê hương.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam