Theo dõi trên

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết tại các địa phương, đơn vị

13/01/2023, 05:21 - Lượt đọc: 534

* Đồng chí Tiêu Hồng Phúc thăm và chúc tết tại huyện Tuy Phong

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cho một số đơn vị, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tuy Phong.

hinh-a-p-1.jpg

Đoàn đã đến thăm, chúc tết tại Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong; Đơn vị Ra đa 69 (xã Bình Thạnh) Trung đội Đảo Cù Lao Câu; Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Liên Hương; Đồn Biên phòng 432 (xã Hòa Minh); Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vĩnh Tân; Ban CHQS huyện Tuy Phong; Công an huyện Tuy Phong; Đồn Công an Vĩnh Tân; Trạm Kiểm soát Biên phòng Liên Hương; Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Rí Cửa; Thăm 2 gia đình chính sách là ông Nguyễn Trần (khu phố Song Thanh 2, thị trấn Phan Rí Cửa), ông Nguyễn Hữu Thành (thôn Hiệp Đức 2, xã Chí Công). Ngoài ra, Đoàn còn đến thăm, chúc tết Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (đóng chân trên địa bàn xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc).

Tại những nơi đến, sau khi nghe lãnh đạo các địa phương, đơn vị báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Tiêu Hồng Phúc ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 đề ra.

Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, đồng chí Tiêu Hồng Phúc cùng các thành viên trong đoàn đã trao tặng nhiều phần quà động viên, chúc tết các cá nhân, đơn vị đón tết vui tươi, hạnh phúc.

BẢO NGỌC

* Đồng chí Phan Văn Đăng chúc tết tại Hàm Tân và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Ngày 11/1, đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã thăm và tặng quà chúc tết tại các đơn vị, phòng, ban, huyện Hàm Tân và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

img_2470.jpg

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thăm và chúc tết các phòng, ban, gồm Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, Trinh sát, Phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại huyện Hàm Tân, Phó Chủ tịch Thường trực đã đến chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Tân Thắng, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an huyện; Trại giam Thủ Đức (Z30D); Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (Khu bảo trợ xã hội Tân Hà); Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Thạnh; Mẹ liệt sĩ Nguyễn Bá Truyền.

Mỗi điểm đến, ngoài tặng quà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã hỏi thăm tình hình hoạt động trong năm của đơn vị. Đồng thời, chia sẻ những vướng mắc của các đơn vị và động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại diện các đơn vị cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ nhân dịp năm mới. Đồng thời cho biết sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

NINH CHINH

* Đồng chí Đặng Hồng Sỹ thăm Tòa Giám mục Phan Thiết

Sáng 11/1, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng năm mới 2023 tại Tòa Giám mục Phan Thiết. Tiếp đoàn có Giám mục Giáo phận Phan Thiết - Giuse Đỗ Mạnh Hùng cùng các linh mục, chức sắc tại Tòa Giám mục.

img_2515.11.jpg

Trong không khí đầm ấm đón năm mới, đồng chí Đặng Hồng Sỹ đã gửi lời chúc tới Giám mục Giáo phận Phan Thiết Giuse Đỗ Mạnh Hùng cùng các vị linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào công giáo đón mùa xuân vui tươi, đầm ấm. Đồng thời thông tin cho các vị linh mục biết về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Trong đó có những kết quả nổi bật như tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 7,75% so với năm 2021. Ngành du lịch phục hồi rất ấn tượng, tổng lượng khách đến Bình Thuận đạt hơn 5,7 triệu lượt, doanh thu du lịch tăng gấp 3,22 lần. Hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải, xuất nhập khẩu trở lại bình thường, thông suốt. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho nhân dân được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định…

Năm 2023, Tỉnh ủy thống nhất chọn chủ đề năm là “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” với quyết tâm xây dựng tỉnh Bình Thuận từ thành thị đến nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại, đẹp hơn, xanh hơn, là điểm đến hấp dẫn, an toàn cho du khách và nhà đầu tư. Để sớm đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ dành nguồn lực nâng cấp đường sá, cây xanh, hạ tầng điện, nước, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường... Đặc biệt, năm nay Bình Thuận được chọn tổ chức Năm Du lịch quốc gia “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Đây là cơ hội lớn để quảng bá, xây dựng hình ảnh, thương hiệu và phát triển ngành du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Để làm tốt việc này, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp du lịch. Mỗi tổ chức, mỗi người dân hãy bắt tay từ những việc nhỏ nhất để xây dựng môi trường sống tốt hơn cho chính mình và thế hệ mai sau…

Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh dành cho Tòa Giám mục, cũng như đồng bào công giáo có điều kiện thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”. Đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả kinh tế - xã hội của Bình Thuận đạt được trong năm qua. Giáo phận Phan Thiết sẽ tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là các hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường như trồng cây xanh, xử lý nước thải, vận động đồng bào công giáo phân loại rác… để xây dựng Bình Thuận trở thành điểm đến được yêu thích và ngày càng phát triển.

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tặng quà tết ở Hàm Thuận Nam
BTO-Ngày 12/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận phối hợp Quỹ Thiện tâm và Tỉnh đoàn tổ chức trao quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hàm Cường và thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam).
Nổi bật
Nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai năm 2024
Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết tại các địa phương, đơn vị