Theo dõi trên

Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng lễ Phục sinh năm 2022

13/04/2022, 04:58

Sáng 12/4, nhân dịp lễ Phục sinh năm 2022, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Đặng Hồng Sỹ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Bố Thị Xuân Linh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh…

Đoàn đã đến thăm và chúc mừng tập thể Tòa Giám mục Phan Thiết, Ban Đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh. Các cá nhân: Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Mục sư Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Ban Đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh. Tại những nơi đến thăm, ông Đặng Hồng Sỹ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2022 như tiến độ các công trình trọng điểm của tỉnh, tình hình phát triển du lịch của tỉnh đã hoạt động trở lại sau ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giữ ổn định, các hoạt động an sinh xã hội thực hiện tốt… Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thành tựu chung của tỉnh có sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo và đồng bào theo đạo Tin lành trong tỉnh.

Nhân dịp lễ Phục sinh năm 2022, thay mặt đoàn công tác, ông Đặng Hồng Sỹ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng hoa, quà và chúc các linh mục, mục sư, tín hữu và bà con giáo dân đón lễ Phục sinh vui tươi, an lành và hạnh phúc. Đồng thời, mong rằng đồng bào Công giáo và đồng bào theo đạo Tin lành trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tôn giáo, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại diện các cơ sở tôn giáo tại những nơi đến thăm đã bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu của tỉnh. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của lãnh đạo tỉnh dành cho cơ sở tôn giáo địa phương, đặc biệt là trong các hoạt động sinh hoạt tôn giáo. Thời gian tới sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân giữ gìn và phát huy hơn nữa trong đoàn kết xây dựng quê hương, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước và địa phương.

76571b1f-128d-4cf3-aade-5a9313a47d02.jpeg
5c90574d-a064-40bb-bef7-9955b36f0f9f.jpeg
Tại Tòa Giám mục Phan Thiết.
ab3ce991-0ca8-4f40-9369-52824f0523f3.jpeg
36b1a689-fda9-4d3e-9a09-8ae2adcd50d0.jpeg
Ban Đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh.

THANH THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thăm, chúc Tết Ramưwan đồng bào Chăm Bàni tại Phan Thanh
Sáng nay (8/4), ông Đặng Hồng Sỹ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Ramưwan năm 2022 của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) tại xã Phan Thanh (Bắc Bình).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng lễ Phục sinh năm 2022