Theo dõi trên

Bộ CHQS tỉnh thăm tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia

09/04/2022, 10:37

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận do Đại tá Ngô Minh Lực, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn vừa sang thăm, chúc tết tại Tiểu khu Quân sự Kampong Chhnang, Quân khu đặc biệt, Quân đội Hoàng gia Campuchia nhân dịp tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Đến thăm, chúc tết Tiểu khu Quân sự Kampong Chhnang, Quân khu đặc biệt, Quân đội Hoàng gia Campuchia, thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Thuận, Đại tá Ngô Minh Lực bày tỏ sự vui mừng trong buổi gặp gỡ sau 2 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Thời gian qua do dịch bệnh nên 2 tỉnh Bình Thuận và Kampong Chhnang ít có các hoạt động gặp gỡ trực tiếp, nhưng vẫn thường xuyên trao đổi, gặp gỡ trực tuyến và trao đổi tại cửa khẩu để duy trì, phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị. Đại tá Ngô Minh Lực mong muốn các thế hệ, đặc biệt là lực lượng quân đội 2 tỉnh kế thừa gìn giữ, vun đắp, xây dựng và không ngừng phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp trong thời gian tới với tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, vì lợi ích của nhân dân 2 tỉnh.

Thông báo với đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, Thiếu tướng Um Sô Phia, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang đã nêu lên những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh; luôn quan tâm, giúp đỡ đời sống tinh thần của bà con Việt kiều đang sinh sống và làm việc trên địa bàn. Đặc biệt là với sự nỗ lực cố gắng bền bỉ của chính quyền và nhân dân, đến nay tỉnh Kampong Chhnang nói riêng, đất nước Campuchia nói chung đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh và bắt đầu mở cửa các hoạt động trở lại; và mong rằng hai nước sớm khống chế dịch bệnh để đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác cả kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, Thiếu tướng Um Sô Phia đề xuất, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ tiểu khu quân sự.

imgp5162.jpg

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Tích Rách Cha Na, Phó Tư lệnh Quân khu Đặc biệt, Quân đội Hoàng gia Campuchia bày tỏ lòng biết ơn và luôn ghi nhớ sự giúp đỡ, hỗ trợ to lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng tình nguyện tỉnh Bình Thuận giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng và hồi sinh, phát triển đất nước. Bên cạnh đó, Trung tướng mong muốn hai tỉnh tiếp tục thường xuyên thông tin, trao đổi tình hình, đặc biệt là những thông tin có liên quan đến an ninh quốc gia; tổ chức các hoạt động, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; củng cố quan hệ hợp tác, giao lưu giữa các thế hệ sĩ quan trẻ. Việc kết nghĩa giữa hai đơn vị sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác bền vững, lâu dài, tăng cương sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh giữa 2 tỉnh Bình Thuận và Kampong Chhnang nói riêng, 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung.

Sáng cùng ngày, Đại tá Ngô Minh Lực và các thành viên trong đoàn đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, tỉnh Kampong Chhnang; đây là công trình kiến trúc mang tính lịch sử, văn hóa thể hiện tình hữu nghị giữa 2 quốc gia Việt Nam - Campuchia, là biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia, là sự tri ân, ghi nhớ công lao các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng do Khmer Đỏ gây ra tại Campuchia.

TRỌNG NHÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Xứng đáng là tấm chắn thép
BT- Hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có hàng loạt thay đổi, nhất là tập trung huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để kịp thời ứng phó với các tình huống nảy sinh trong tình hình mới. Cùng với đó trách nhiệm phục vụ nhân dân vẫn được Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đặt lên hàng đầu.
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ CHQS tỉnh thăm tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia