Theo dõi trên

Lãnh đạo tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 7: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách và ngư dân

25/07/2022, 14:41 - Lượt đọc: 1,764

Sáng 25/7, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh – Phó Chính ủy Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7).

Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7. Về phía tỉnh, có các đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

z3592492607488_f33b31a7f3382c8fa7117b7aeedd9884.jpg
z3592799359803_a1a990aacaa8ebda75dda6afc59bc09d.jpg
z3592495955073_0e4bcbd4be6a550532fc229e055bee4b.jpg
imgp7088.jpg
Lãnh đạo tỉnh, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, lãnh đạo tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao to lớn mà các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh để có một đất nước Việt Nam thống nhất, hòa bình và phát triển như ngày hôm nay.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã thăm hỏi, tặng quà Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và 20 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

imgp7130.jpg
tang-qua-gdcs.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh và Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh tặng quà gia đình chính sách.

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh – Phó Chính ủy Quân khu 7 khẳng định: Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương luôn quan tâm, thường xuyên tổ chức hoạt động ý nghĩa tri ân đối với gia đình chính sách; luôn ghi nhớ công lao của thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, người bị nhiễm chất độc hóa học, bị địch bắt tù đày và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng địa phương và gia đình, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

ntls.jpg
tang-qua-ngu-dan.jpg
Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh tặng quà Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và các ngư dân, gia đình ngư dân tàu cá BTh – 97478 TS gặp nạn trên biển.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các ngư dân và gia đình ngư dân tàu cá BTh – 97478 TS gặp nạn trên biển ngày 10/7 vừa qua.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022): Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình thương binh, liệt sĩ
Ngày Thương binh - Liệt sĩ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc đó là, thể hiện sự tiếp nối truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, thể hiện sự biết ơn, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 7: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách và ngư dân