Theo dõi trên

Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Bình Thuận

04/01/2023, 14:16 - Lượt đọc: 15,864

BTO-Sáng nay 4/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Bình Thuận theo Quyết định 451 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thuận Bích – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một sở, ban, ngành của tỉnh. 

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Trần Sinh Toàn đã công bố Quyết định số 451 ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận vào Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận và đổi tên thành Trường Cao đẳng Bình Thuận; trụ sở chính tại số 5 – đường Tôn Thất Bách  - phường Phú Tài – TP. Phan Thiết. 

d3358036-172f-4e2a-9883-2c087ddb1412.jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bình Thuận.

Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội Vụ Đỗ Thái Dương đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Đỗ Huy Sơn – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận; bà Trần Thị Kim Chung – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận; ông Nguyễn Hữu Ích - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận; ông Trương Văn Chính - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận.

a8c00aeb-d63d-4246-97ab-d9777f96054c.jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chia sẻ niềm vui và gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Bình Thuận. Với vị thế mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận sẽ đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, bậc đào tạo giúp cho người học có nhiều lựa chọn ngành nghề để học, đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật chất lượng cao, giải quyết việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trường Cao đẳng Bình Thuận cần hướng tới mục tiêu trở thành trường cao đẳng chất lượng cao top đầu của Việt Nam. Để đạt mục tiêu trên, trường cần tập trung xây dựng chiến lược cũng như kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050, phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, và các giải pháp để giữ vững, nâng tầm và phát huy hơn nữa chất lượng giáo dục của trường. Riêng các đồng chí trong ban giám hiệu cần nỗ lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Các thầy cô giáo phải không ngừng nghiên cứu, tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, luôn xứng đáng là “tấm gương đạo đức và sáng tạo” để học sinh, sinh viên học tập và noi theo.

“Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giúp nhà trường, các thầy cô và các bạn sinh viên trong mỗi bước đi lên. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các cựu sinh viên đã từng giảng dạy, công tác và học tập tại các trường cao đẳng Y tế, cao đẳng cộng đồng, cao đẳng nghề mà nay là Trường Cao đẳng Bình Thuận lời cảm ơn, và ghi nhận những đóng góp của các thầy cô và các bạn sinh viên. Mong các thầy cô, các bạn sinh viên tiếp tục quan tâm, phấn đấu giảng dạy, học tập và làm việc tốt hơn nữa, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu của xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh nhà” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh thêm.

T.HÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sáp nhập 3 trường cao đẳng tại Bình Thuận
BTO - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định sáp nhập 3 trường cao đẳng tại Bình Thuận. Theo đó, sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận vào Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận và đổi tên thành Trường Cao đẳng Bình Thuận.
Nổi bật
Nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai năm 2024
Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Bình Thuận