Theo dõi trên

Sáp nhập 3 trường cao đẳng tại Bình Thuận

24/06/2022, 15:29

BTO - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định sáp nhập 3 trường cao đẳng tại Bình Thuận. Theo đó, sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận vào Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận và đổi tên thành Trường Cao đẳng Bình Thuận.

Trường Cao đẳng Bình Thuận có trụ sở chính tại số 05 đường Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết; địa điểm đào tạo tại số 205 đường Lê Lợi, phường Hưng Long, TP. Phan Thiết, số 38 đường Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết và số 274 đường Nguyễn Hội, phường Xuân An, TP. Phan Thiết.

Trường Cao đẳng Bình Thuận là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, trực thuộc UBND tỉnh Bình Thuận, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và quy định pháp luật hiện hành…

N.Q


(1) Bình luận
Bài liên quan
Trường Cao đẳng y tế Bình Thuận: Xuất quân hỗ trợ phòng chống dịch tại La Gi và Hàm Tân
BTO- Sáng 24/7, Trường Cao đẳng y tế Bình Thuận tổ chức lễ xuất quân đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại La Gi và Hàm Tân.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáp nhập 3 trường cao đẳng tại Bình Thuận