Theo dõi trên

Lễ hội Katê tại Tháp Chăm Pô Sah Inư đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc Chăm

27/10/2014, 13:44

BTO- Lễ hội Katê là lễ hội truyền thống của người Chăm huyện Hàm Thuận Bắc diễn ra hàng năm vào tháng 7 (Chăm lịch) nhằm gìn giữ và phát huy lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm, góp phần vào hoạt động phát triển du lịch của tỉnh nhà.

Lễ hội diễn ra theo trình tự: Nghi thức rước y trang nữ Thần Pô Sah Inư, lễ mở cửa Tháp, lễ tắm bệ thờ Linga - Yoni, giao lưu văn nghệ dân gian truyền thống, giới thiệu sản phẩm, hội thi tay nghề truyền thống (dệt thổ cẩm, gốm truyền thống, ẩm thực…) và các trò chơi dân gian, mang đậm văn hóa truyền thống dân tộc Chăm.

Lễ hội còn có biểu diễn nhạc cụ dân tộc Chăm như: trống Ginăng, Baranưng, kèn Saranai, lục lạc, nhảy đạp lửa. Các nghệ nhân sẵn sàng hướng dẫn cách sử dụng cũng như giới thiệu cho khách tham quan về các nhạc cụ dân gian này.

Lễ hội Katê năm nay, thu hút đông đảo người Chăm huyện Hàm Thuận Bắc, dân địa phương và khách du lịch trong nước và quốc tế đến dự hội và tìm hiểu văn hóa người Chăm Bình Thuận.

Lễ rước Y trang và Sắc phong lên tháp
Lễ mở cửa tháp
Múa rước Y trang và sắc phong lên tháp
Lễ cúng cầu an
Múa Chăm mừng lễ hội Katê tháp Pô Sah Inư
Giao lưu văn nghệ dân gian Chăm
Biểu diễn dệt thổ cẩm và giới thiệu sản phẩm cho du khách
Du khách Quốc tế tham dự lễ hội
Biểu diễn kèn Saranai phục vụ du khách
Thi thổi kèn Saranai dài hơi

NL



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ hội Katê tại Tháp Chăm Pô Sah Inư đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc Chăm