Theo dõi trên

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người

19/05/2022, 09:23

BTO - Sáng 19/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã dự lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2022).


Dự lễ viếng có các đồng chí: Dương Văn An - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tuấn Phong- Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở ban ngành, lực lượng vũ trang, các đồng chí cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
Trước anh linh của Người, lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận nguyện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Theo đó, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Phấn đấu xây dựng Bình Thuận ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, góp phần xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Người.

dsc_7588.jpg
Lãnh đạo tỉnh viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Người
dsc_7596.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

dsc_7600.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh dâng hương tưởng nhớ Người

dsc_7599.jpg

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch liên minh HTX Việt Nam tưởng nhớ Người

dsc_7603.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong thắp hương tưởng nhớ Người

dsc_7606.jpg

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành tưởng nhớ Người

dsc_7608.jpg

ANH KHOA

Bài liên quan
Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong nhân dân
Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của người dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người