Theo dõi trên

Lượng khách đến Bàu Trắng gần 65.000 lượt

13/07/2022, 09:59

Theo báo cáo của huyện Bắc Bình, 6 tháng của năm 2022, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng đã tăng đều, trong đó khách đi theo đoàn tour đang tăng trở lại, chủ yếu là khách gia đình đến từ các tỉnh phía Bắc, phía Nam và khách nội tỉnh.

Tổng lượt khách đến huyện Bắc Bình trong 6 tháng đầu năm khoảng 95.000 lượt; trong đó điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng đón khoảng 64.935 lượt khách tham quan (tăng khoảng 35,7 % so cùng kỳ năm 2021), du khách trong nước chiếm 97%, khách quốc tế chiếm 3%. Ngoài Bàu Trắng, du khách còn đến tham quan và trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại cung đường Hòa Thắng - Hòa Phú, Mũi Yến, suối Dứa, Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm Bắc Bình…

hoa-thang.jpg

Bên cạnh đưa thêm nhiều điểm tham quan mới vào phục vụ du khách, du lịch Bắc Bình nói chung, Điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng nói riêng còn triển khai nhiều giải pháp để vừa tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến hấp dẫn, vừa đảm bảo an toàn, an ninh, môi trường trong lành cho khách du lịch.

hoa-thang-2.jpg
hoa-thang-3.jpg
Du khách thích thú với phong cảnh Hòa Thắng

Ngành du lịch Bắc Bình còn duy trì thông tin, báo cáo với các cơ quan chức năng địa phương phối hợp giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến phản ánh của du khách và hoạt động kinh doanh du lịch. Thực hiện các công tác hỗ trợ du khách thông qua hệ thống mail, đường dây nóng, website, fanpage... các vấn đề về giá cả, điểm du lịch, dịch vụ mới, môi trường du lịch, giao thông…

NGUYÊN VŨ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Du lịch Bắc Bình: Kỳ vọng từ… 
văn hóa, biển, cát
BTO- Bắc Bình là địa phương có tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là thế mạnh đặc trưng về văn hóa, biển, cát. Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã thu hút được 31 dự án đầu tư trên lĩnh vực du lịch, với tổng vốn đăng ký hơn 6.875 tỷ đồng.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lượng khách đến Bàu Trắng gần 65.000 lượt