Theo dõi trên

Mặt trận Đức Linh: Đẩy mạnh phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”

20/10/2023, 05:18

Phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” được Mặt trận huyện Đức Linh triển khai lồng ghép vào các nội dung, tiêu chí trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần chăm lo, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Ông Bùi Mười – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Linh cho biết, thời gian qua, thực hiện phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” do Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tỉnh đoàn phát động, huyện Đức Linh đã triển khai lồng ghép vào các nội dung, tiêu chí xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, khu phố văn hóa” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Trong đó, cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) thực sự đã đi vào chiều sâu, phát triển rộng khắp, chất lượng ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa của năm sau cao hơn năm trước. Kết quả năm 2022, có 32.600 hộ/33.620 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96.97%/tổng số hộ đăng ký.

4d8b361c-3e51-4c35-9d9a-43cd81d2fbc7.jpeg
Hội nghị tọa đàm giải pháp đẩy mạnh phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm đã khơi dậy trong nhân dân ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, hiểu rõ hơn về nhiệm vụ chính trị của địa phương, thấy được trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong xây dựng cộng đồng dân cư. Đặc biệt, việc tổ chức những hoạt động san sẻ với các gia đình khó khăn, hoạn nạn, tri ân gia đình có công với cách mạng, tôn vinh những cá nhân, tập thể, hộ gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng và hoạt động xã hội. Từ đó, góp phần thực hiện tốt các phong trào xây dựng GĐVH, khu dân cư văn hóa, xây dựng các gia đình điển hình “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Ngày hội cũng khích lệ nhân dân chung tay xây dựng nếp sống văn minh, có các hoạt động nhằm đấu tranh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Cùng với đó, phong trào xây dựng “thôn, khu phố văn hóa, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” được chú trọng. Trong năm 2022, có 81/82 thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; có 10/10 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 142/142 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 100%.

Theo ông Mười, hiện việc thực hiện “Xây dựng gia đình văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vẫn còn mang tính hình thức; danh hiệu GĐVH có lúc, có nơi chưa được người dân xem trọng. Kinh tế ngày càng phát triển, nhưng mối quan hệ gia đình ngày càng thiếu sự gắn kết. Nhiều kênh thông tin, nhiều phương tiện nhất là Internet, mạng xã hội đã tác động, ảnh hưởng đến việc giáo dục đạo đức, lối sống và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong gia đình, tác động không nhỏ đến đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình. Mặt khác, tình trạng bạo lực gia đình, tình trạng ly hôn nhất là độ tuổi ly hôn ngày càng trẻ hóa thực sự là vấn đề lớn, phát sinh nhiều hệ lụy phức tạp cho xã hội...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Linh cho biết: Để nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trên mọi lĩnh vực gắn với công tác triển khai xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, khu phố văn hóa” trong Phong trào TDĐKXDĐSVH cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò quản lý của chính quyền các cấp, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cùng với đó, nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đăng ký, bình xét, xây dựng gia đình văn hóa, các phong trào thi đua, các mô hình, điển hình xây dựng gia đình tại khu dân cư. Tập trung đẩy mạnh và huy động nguồn lực từ nhân dân với phương châm xã hội hóa các hoạt động nhằm xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần nâng cao trình độ dân trí và kiến thức để xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống của con người. Nhân ngày Gia đình Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm, cần tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, trách nhiệm của gia đình trong toàn xã hội. Vì gia đình là tế bào của xã hội, gia đình hạnh phúc thì xã hội phát triển.

THANH THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan

Công tác mặt trận 6 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực
BTO-Sáng nay (10/7), tại khách sạn Bình Minh (TP. Phan Thiết) đã diễn ra hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 9, khoá VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thuận Bích - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành .
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mặt trận Đức Linh: Đẩy mạnh phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”