Theo dõi trên

Mời bạn đọc đón xem Đặc san Bình Thuận xuân Quý Mão – 2023

30/12/2022, 05:22

Đã thành thông lệ, mỗi dịp xuân về tết đến, Báo Bình Thuận lại gửi đến quý độc giả thân yêu giai phẩm Đặc san xuân như lời tri ân, chúc mừng năm mới! Đặc san xuân Quý Mão - 2023 được Báo Bình Thuận phát hành từ ngày 30/12/2022, mời bạn đọc đón xem.

Đặc san năm nay có sự tham gia của nhiều nhà báo, nhà văn, nhà thơ… trong và ngoài tỉnh, với nhiều bài viết sinh động, hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực của đời sống chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội trong tỉnh, trong nước.

bia-1.jpg

-Đặc san Bình Thuận xuân Quý Mão 2023 mở đầu với xã luận: Bứt phá cùng Năm Du lịch quốc gia (Bình Thuận).

- Phỏng vấn đầu năm: Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn An: Xây dựng Bình Thuận thành nơi “để xa mà nhớ, để chưa đến thì muốn đến” (thực hiện: Khôi Nguyên).

- Câu chuyện đầu xuân: Niềm kỳ vọng mang tên Sơn Mỹ! (Huỳnh Thanh).

- Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (Thanh Quang).

- Vững tin trên chặng đường mới (Phúc Sinh).

- Nhân lực chất lượng cao: Nền móng quan trọng để bứt phá (Thu Hà).

- Nghe và thấy: Đột phá để phát triển (Thanh Bình).

- Cùng lo cho công nghiệp vùng khát (Bích Nghị).

- Nhà khoa học của nhà nông (Thái Khoa).

- Cơ hội cho du lịch Bình Thuận đột phá (Quốc Tín).

- Khơi dậy tiềm năng đảo ngọc (Như Nguyễn).

-Xuân về Côn Đảo - Phú Quý (Phạm Quốc Toàn).

- Người nông dân mê tre hữu cơ! (Kiều Hằng).

- Chuyện bảo vệ sò lông ở xã ven biển! (Thanh Duyên).

- Gặp lão ngư trọn đời với biển cả (Minh Vân).

- Điểm tựa cho ngư dân (Ngọc Hân).

- Nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc (Thanh Thủy).

- Thầy giáo Nguyễn Dương Phúc với dự án “Cõng chữ lên non” (Tô Châu).

- Làng hát Then ở xứ biển (Quang Nhân).

- Thể thao biển Bình Thuận hướng đến Năm Du lịch quốc gia (Đình Hòa).

- Sơn nữ “vàng” của đồng bào Raglay (Thùy Linh).

- Bảo tàng bóng đá của chàng trai 9X (Uyên Linh).

- Sóng gió… “níu” chân người (Hồng Châu).

- Mã Châu Xa - nông dân tiêu biểu người Chăm (Quang Hóa).

- “Phù thủy” xe đạp cổ điển (Trung Sơn).

- Tết Việt ấm áp của những ông giáo ngoại quốc (Mỹ Thiện).

- Bánh chưng Bàu Gia (Ninh Chinh).

- Tết xa xứ vẫn giữ nếp quê hương (Thanh Nhàn).

- Mèo rừng quý hiếm ở Khu bảo tồn Tà Cú (Hà Thanh Tú).

- Nuôi mèo kiểng ở Phan Thiết (Hồng Trinh).

* Ngoài ra còn nhiều bài báo phản ảnh các thành tựu của tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa - thể thao, phong tục tập quán ngày đầu xuân, câu chuyện ngày tết… của phóng viên và cộng tác viên Báo Bình Thuận.

* Đặc biệt lĩnh vực sáng tác có sự tham gia của các nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh: Huỳnh Dũng Nhân, Bùi Nguyễn Trường Kiên, Trần Hoàng Nhân, Trương Hòa Bình, Phan Chính, Lê Nguyên Ngữ, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Thị Liên Tâm, Kim Bằng, Thế Phi, Kim Ngân, Nguyễn Dũng…

Đặc san Bình Thuận xuân Quý Mão gồm 120 trang khổ lớn, in trên giấy trắng, nhiều màu, hình thức đẹp, là món quà tinh thần mà bạn đọc Báo Bình Thuận không thể thiếu trong mùa xuân này.  

BBT


(0) Bình luận
Bài liên quan
Cụm thi đua các Hội nhà báo miền Đông Nam bộ và TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
BTO-Ngày 28/12, Cụm thi đua các Hội Nhà báo miền Đông Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mời bạn đọc đón xem Đặc san Bình Thuận xuân Quý Mão – 2023