Theo dõi trên

Mưa lũ tại Sông Dinh, thị xã La Gi: Gần 100 tàu bị chìm, hư hỏng, thiệt hại trên 10,3 tỷ đồng

02/09/2021, 17:21

 BTO- Sau 4 ngày xảy ra sự cố mưa lũ (28/8) gây thiệt hại về tàu thuyền tại cửa cảng La Gi, hiện Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đã thống kê có 98 chiếc tàu thuyền bị chìm, hư hỏng, tổng thiệt hại trên 10,3 tỷ đồng. Trong đó, 52 chiếc tàu cá, xuồng máy bị chìm (gồm 17 tàu cá có chiều dài từ 12 mét trở lên, 1 xà lan, 34 tàu cá, xuồng máy dưới 12 mét). Ngoài ra, có 46 chiếc tàu cá, xuồng máy bị hư hỏng. 

Tính đến 7 giờ ngày 1/9, việc triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ đã được địa phương và đơn vị chức năng tiến hành khẩn trương. Cụ thể, số tàu thuyền đã trục vớt được đến hết ngày 31/8 là 10 tàu cá, xuồng máy lên bờ để sữa chữa. Tổng số tàu cá được hướng dẫn ra ngoài cửa biển La Gi để neo đậu, đảm bảo an toàn, phòng tránh lũ là 89 chiếc/196 lao động.

UBND thị xã La Gi chỉ đạo, yêu cầu UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục các tàu thuyền bị chìm do mưa lũ chiều ngày 28/8 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Mặt khác, đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm cho các lao động trông coi, bảo quản tàu cá đang neo đậu trong Cảng cá La Gi, khu vực sông Dinh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

 Đồng thời, Đồn Biên phòng Phước Lộc phối hợp với Trạm Kiểm ngư khu vực La Gi, các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ, đảm bảo quy định neo đậu tàu thuyền ngoài biển để tránh trú lũ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Mưa lũ tại Sông Dinh ngày 28/8.

Như đã đưa tin, vào chiều tối 28/8, do mưa lớn thượng nguồn trên lưu vực sông Dinh đổ về, khiếntàu thuyền neo đậu trên sông Dinh, thị xã La Gi bị chìm, hư hỏng. Ngay khi xảy ra lũ gây thiệt hại về tàu cá của ngư dân, UBND thị xã La Gi đã chỉ đạocác đơn vị, xã phường liên quan kiểm tra, hướng dẫn neo đậu lại tàu thuyền. Đồng thời, lập phương án trục vớt tàu bị chìm, đưa tàu bị hư hỏng lên bờ sửa chữa. 

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mưa lũ tại Sông Dinh, thị xã La Gi: Gần 100 tàu bị chìm, hư hỏng, thiệt hại trên 10,3 tỷ đồng