Theo dõi trên

Nâng cấp đường giao thông huyết mạch cho Tân Thắng

21/02/2022, 06:22

Đường huyết mạch xuống cấp

Xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân tập trung dân số khá đông sinh sống lâu nay chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng rừng nhưng không ít tuyến giao thông nông thôn xuống cấp nhiều năm nay, ảnh hưởng trực tiếp đến việc canh tác, vận chuyển nông sản của người dân, hạn chế phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ví dụ, tuyến giao thông huyết mạch số 15 cấp phối đất đỏ từ quốc lộ 55 dẫn vào thôn Cô Kiều nối với 2 xã Thắng Hải, Sơn Mỹ có tổng chiều dài hơn 8,5 km, nay nhiều đoạn ở Tân Thắng đã bị hư hỏng nặng nề; ảnh hưởng đời sống sinh hoạt hàng trăm hộ dân thôn Cô Kiều, trong đó có đồng bào dân tộc Chăm ở gần tuyến này. Một người dân ở ven tuyến đường này bức xúc cho biết: “Thực trạng tuyến đường số 15 trước đây chỉ nâng cấp bằng sỏi đỏ, nền đường không ổn định, trong khi nhiều xe quá tải của doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh thường xuyên lưu thông vào đây chở gỗ keo lá tràm, nông sản, vật liệu xây dựng… ra quốc lộ 55, vì vậy đường mau hư hỏng. Đường xấu, vào mùa thu hoạch nông sản của người dân địa phương cũng bị tiểu thương ép giá, thiệt thòi đủ bề!”.

thon-co-kiu(1).jpg
Người dân thôn Cô Kiều khó khăn đi lại trên đường số 15.

Một cán bộ lãnh đạo xã Tân Thắng thông tin thêm: “2 bên tuyến số 15 qua địa bàn xã Tân Thắng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận đã trồng rừng các loại keo giâm hom, keo lá tràm hơn 1.000 ha lâu nay, nhiều chủ trang trại, người dân địa phương cũng sở hữu diện tích tương tự. Đến mùa thu hoạch, bình quân 1 ha keo lá tràm sản sinh 100 tấn thân cây, cành ngọn; vài ngàn ha như vậy xe tải chở gỗ keo suốt ngày đêm, đường cấp phối đất đỏ sao chịu nổi?”. Cạnh đó, ven con đường này, còn có xưởng chế biến gỗ keo chở thành phẩm ra tỉnh ngoài cũng bằng xe tải… Đoạn đường cấp phối số 15 từ quốc lộ 55 vào khu dân cư sinh sống dài hơn 4 km được huyện Hàm Tân nâng cấp sỏi đỏ trước đó không thể phục vụ lâu dài nhiều loại phương tiện vận tải hạng nặng qua đây, nên thực trạng đường nắng bụi mưa lầy, nỗi ám ảnh với người dân địa phương. Đoạn kế tiếp từ khu dân cư vào các khu vực sản xuất phía trong, nối với xã Thắng Hải càng xấu hơn đầy rẫy ổ voi trên mặt đường…

Sớm nâng cấp đoạn qua khu dân cư

Ông Văn Quý Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân cho biết: “Đường số 15 có vị trí trùng tuyến đường nhánh thuộc Dự án đường đến trung tâm xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân. Trước đây, UBND huyện Hàm Tân đã có Tờ trình số 72/Ttr-UBND ngày 9/3/2021 đề xuất danh mục các dự án đầu tư từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương, trong đó UBND huyện đề xuất bố trí vốn (khoảng 131 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng, đền bù giải tỏa) từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương đầu tư Dự án đường đến trung tâm xã Thắng Hải, nối với đường số 15 xã Tân Thắng. Tuy nhiên, nguồn đầu tư lớn, đến nay tỉnh vẫn chưa cân đối được vốn để phê duyệt đầu tư”.

Trong buổi khảo sát tuyến đường số 15 xã Tân Thắng mới đây, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trước mắt cần ưu tiên nâng cấp cứng hóa đoạn đầu đường số 15 dài 4 km qua khu dân cư, tạo điều kiện giao thông thuận tiện cho đông đảo người dân trong khu vực, theo đề xuất của UBND huyện Hàm Tân. Cùng đó, UBND huyện Hàm Tân sớm lập dự án đầu tư nâng cấp cứng hóa bằng nguồn vốn của tỉnh và huyện để xúc tiến triển khai. “Còn toàn tuyến số 15 gắn với dự án đường đến trung tâm xã Thắng Hải nguồn vốn đầu tư lớn cần xã hội hóa thực hiện từ nguồn đầu tư của nhà nước (Trung ương, tỉnh), vận động nhân dân, chủ trang trại hiến đất làm đường. Toàn tuyến này gắn kết với các trục đường giao thông trọng điểm trong khu vực đã được quy hoạch nhằm phát triển tiềm năng kinh tế trên địa bàn huyện Hàm Tân”, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

THÁI KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thi công đường dây 110kV Phan Thiết 2 – Mũi Né: Quy định nào hỗ trợ lần 2?
BT- Nếu như năm 2007, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam thi công cả mạch 2 đường dây 110 kV Phan Thiết 2 – Mũi Né (đoạn qua xã Thiện Nghiệp) sau khi hoàn tất việc hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân có đường dây tải điện đi ngang qua thì đến nay không gặp rắc rối.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cấp đường giao thông huyết mạch cho Tân Thắng