Theo dõi trên

Nét riêng của chợ cá Cam Bình

20/12/2022, 05:01

Mặt trời chưa nhô lên khỏi mặt biển, người tắm biển nhìn mặt nhau chưa rõ. Thế mà chợ hải sản Cam Bình (Tân Phước, La Gi) đã nhộn nhịp người mua kẻ bán. Chợ sát biển nên những con sóng bạc đầu cứ đuổi theo chân người họp chợ.

z3963662443383_a6974e51e39a9e342f46fa0464a72446.jpg
Toàn cảnh chợ hải sản Cam Bình.

Những chiếc thuyền thúng lần lượt vào bờ mang theo đủ loại, nào là cá, mực, tôm, ghẹ… Các bà vợ xoắn ống quần lên cao phụ giúp chồng đưa hải sản lên bờ. Tiếng gọi nhau í ới trong ánh bình minh của ngày mới.

Khác với các chợ cá làng chài khác, chợ hải sản Cam Bình nằm sát bờ biển, bên trong chợ là khu du lịch cộng đồng người ra vào nhộn nhịp. Người đến chợ đa phần là dân mua bán hải sản ở La Gi tụ về Cam Bình lấy cá đem về chợ lớn, trong đó có người bán ngay tại bãi biển cho du khách đến nghỉ cuối tuần và một số nữa là ngư dân thực thụ đánh bắt trên biển cả đêm sáng vào bờ bán hết sản phẩm thu được. Những người mua, người bán ở đây rất hòa đồng diễn ra theo một trình tự mỗi ngày và thu hút rất nhiều du khách đến tham quan tìm hiểu. Chị Lê Thị Tân, một du khách từ Bình Phước ra Cam Bình nghỉ dưỡng chia sẻ: “Hải sản ở Cam Bình tươi ngon và rẻ, muốn mua loại nào cũng có. Mua xong thuê bếp than rồi gia đình tự chế biến tại chỗ hoặc nhờ người địa phương chế biến các món ăn dân dã trên bãi biển. Ngoài số hải sản chế biến tại chỗ, tôi còn mua ghẹ, ốc, tôm tươi rói về để làm quà cho người thân…”. Buổi sáng chợ chỉ họp khoảng 3 giờ đồng hồ, khi nắng lên, trên bãi biển chỉ còn những người chuyên chế biến các món ăn hải sản. Họ che dù ngồi bên bếp than hồng đón khách có nhu cầu ẩm thực.

z3963662437768_df68167991f95c71a9b4033145b84971.jpg
Chế biến các món ăn hải sản tại chỗ theo yêu cầu của khách

Ông Lê Văn Hơn - một ngư dân làng chài Cam Bình cùng vợ bán xong mớ cá thu hơn 500.000 đồng rồi cùng nhau kéo thuyền thúng lên bãi biển. Ông Hơn chia sẻ: “Làm nghề thả lưới bằng thuyền thúng cực lắm, đi cả đêm sáng vào bờ có khi sản phẩm chỉ bán thu 500.000 - 700.000 đồng. Mùa gió lặng còn đỡ, chứ khi biển động thì phải nằm nhà chờ, không đủ tiền đong gạo. Từ ngày có chợ hải sản trên bờ biển Cam Bình ngư dân phấn khởi lắm, cá đưa từ thúng lên bán tươi rói nên du khách thấy hấp dẫn, mình cũng vui…”. Điều thú vị nhất ở chợ làng chài Cam Bình là có rất nhiều người bán hải sản được đựng trong chậu, tất cả các chậu đều bán đồng giá (tùy theo mùa vụ). Du khách có thể lựa chọn loại to, nhỏ tùy thích...

z3963662466438_93a6d01fffa76440823ece24d4ae625c.jpg
Bán cá tính theo ký hoặc theo chậu

Ven biển Bình Thuận từ Vĩnh Tân (Tuy Phong) đến Cam Bình (La Gi) có rất nhiều chợ hải sản ven biển, nhưng một điều dễ nhận thấy là nơi nào ngư dân đông, sử dụng nhiều thuyền thúng, thuyền nhỏ ra biển đánh bắt ban đêm thì nơi ấy có chợ hải sản vào sáng sớm. Chợ cá làng chài Cam Bình, tuy thời gian tụ họp ngắn, nhưng luôn hấp dẫn và thu hút du khách thập phương bởi nét riêng mới, lạ, giá cả lại rẻ hơn chợ truyền thống.

NHẬT HOÀNG


(1) Bình luận
Bài liên quan

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2023
BTO-Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh vừa xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn Bình Thuận.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nét riêng của chợ cá Cam Bình