Theo dõi trên

Ngày hội đại đoàn kết ở thôn có đông đồng bào dân tộc Kinh - Chăm

08/11/2022, 17:50 - Lượt đọc: 1,308

BTO- Sáng 8/11, tại thôn Tuy Tịnh 2, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Tham dự có bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Các em thiếu nhi diễn văn nghệ

Thôn Tuy Tịnh 2 là thôn có 2 dân tộc Kinh - Chăm cùng sinh sống, hiện thôn 302 hộ với 1.115 nhân khẩu, trong đó dân tộc Chăm có 208 hộ với 739 khẩu, đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trong năm 2022, Ban công tác Mặt trận thôn cùng nhân dân trong thôn đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, phấn đấu xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, trong năm qua, nhân dân cùng với chính quyền địa phương đã đưa 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả. Cụ thể, thôn đã tổ chức tốt nhiều hình thức tuyên truyền trong nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vận động nhân dân tham gia đóng góp các loại quỹ như “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”… luôn đạt và vượt chỉ tiêu.

Người dân trong thôn tham dự ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông tin thêm về tình hình và kết quả thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn nhân dân thôn Tuy Tịnh 2 tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mỗi hộ gia đình duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình hạnh phúc; giữ vững nét đẹp tình làng nghĩa xóm cùng nhau xây dựng nhà sạch, ngõ đẹp, ra sức bảo vệ môi trường, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa.

Tặng giấy khen cho hộ gia đình tiêu biểu.

Dịp này, bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao 10 suất quà cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn. Đồng thời UBND xã Phong Phú tặng giấy khen cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trong thôn có thành tích 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

L.H


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xã Hồng Phong: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
BTO-Sáng 6/11, tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên thôn Thanh Thịnh và Hồng Trung. Đến dự Ngày hội có ông Nguyễn Văn Tám - Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày hội đại đoàn kết ở thôn có đông đồng bào dân tộc Kinh - Chăm