Theo dõi trên

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Hàm Đức

17/11/2022, 14:20

BTO- Sáng nay (17/11), thôn 1, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Tham dự Ngày hội có bà Phan Thị Vi Vân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Ung Văn Tám - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận Bắc...

img_20221117_105643.jpg

Trong không khí tưng bừng của Ngày hội, các đại biểu và nhân dân trong thôn đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022); xem các tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc của người dân địa phương. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022.

img_20221117_125135.jpg

Thôn 1 có 780 hộ, đời sống người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong năm dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương nhân dân trong thôn đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết thực hiện tốt 5 năm nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, toàn thôn có 763 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 97,82%, 100% hộ đăng ký an toàn về an ninh trật tự; tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt chỉ tiêu, tỷ lệ hộ nghèo giảm hiện thôn chỉ còn có 18 hộ nghèo. Bên cạnh đó, nhân dân trong thôn tích cực chung tay tham gia bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội.

img_20221117_102343.jpg

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Thị Vi Vân biểu dương những kết quả đạt được của khu dân cư trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022. Đồng thời, mong muốn thời gian đến cán bộ và nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; quan tâm chăm lo đời sống cho người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội để giúp người nghèo có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống...

Dịp này, bà Phan Thị Vi Vân cũng trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban Công tác Mặt trận thôn 1 có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2022; tặng 10 phần quà, mỗi phần 500 ngàn đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

ec43898b-4cb8-422a-bd2c-da5dbc48a649.jpeg

Đồng thời, xã Hàm Đức cũng tặng giấy khen cho các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và giải thưởng cho các cá nhân, tập thể tham gia thi các trò chơi chào mừng Ngày hội...

ĐOÀN TRÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
La Gi: Vẫn còn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
Là địa phương có tỷ lệ tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS) khá cao, đạt gần 100% so với kế hoạch (chỉ còn 2 tàu).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Hàm Đức