Theo dõi trên

Ngư dân Bình Thuận trúng mùa sò lông

10/03/2025, 05:07

Những ngày qua, ngư dân hành nghề lặn ở các huyện, thị như: Tuy Phong, La Gi, Phan Thiết rất phấn khởi khi mỗi ngày khai thác được hàng trăm tấn sò lông.

Mùa sò sinh sôi

Khoảng 2 – 3 giờ chiều, có mặt tại khu vực Cảng cá Phú Hải (phường Phú Hài – TP. Phan Thiết), chúng tôi ghi nhận nhiều tàu thuyền của bà con ngư dân đang tấp nập ra vào. Trên khoang tàu chở đầy các bao tải lớn chứa sò lông các loại vừa đánh bắt được ở ngoài khơi, đưa vào bến để bán cho thương lái vận chuyển đi các tỉnh, thành tiêu thụ. Nhiều thanh niên đang đợi sẵn trên bến, đợi tàu cập vào sẽ vác sò lông từ dưới tàu lên các xe đông lạnh đợi sẵn. Nhiều thương lái thu mua chở về Chí Công phân loại, từ đó đóng vào bao tải, ướp đá lạnh... rồi đưa đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành.

z6380094591142_486ca8c29f6dc298eb3bcc77752a6038.jpg
Nhiều tàu thuyền của bà con ngư dân đang cập bến bốc sò lên bờ.
z6383501935506_a5496cd93b779c9fc9496238985cf10d.jpg
Các bao tải lớn chứa sò lông các loại vừa đánh bắt được ở ngoài khơi.

Theo các ngư dân hành nghề lặn, qua tháng giêng trời bắt đầu êm, nước trong nên các thợ lặn vào mùa khai thác. Hơn 2 tuần nay, mỗi ngày các ngư dân đều lặn được từ 1,5 – 2 tạ sò lông, có người lặn giỏi kiếm được gần 3 tạ sò. Ngư dân Nguyễn Hùng Cường – xã Chí Công cho biết: “Các tàu hành nghề lặn đi từ 3 giờ sáng đến chiều vào. Tuần trước sò lông có giá 15.000 đồng/kg, tuần này hàng trăm tàu thuyền ở Tuy Phong, Phan Thiết tập trung đi lặn nhiều, số lượng sò lông lên bến hàng trăm tấn mỗi ngày nên nay sò chỉ có giá 10.000 – 12.000 đồng/kg. Với giá này, ngư dân đi lặn cũng kiếm vài triệu đồng/mỗi ngày, rất phấn khởi”. Theo những ngư dân này, năm nay sò lông sinh sản nhiều, tập trung ở khu vực Tuy Phong, Hòn Rơm – Mũi Né – Phan Thiết và La Gi. Tranh thủ thời tiết đang thuận lợi, nguồn sò lông dồi dào, nên các ngư dân hành nghề lặn bám biển mỗi ngày.

z6383501847772_bd2b6f3b7074f82d56f785adbb3031a9.jpg
Nhiều tàu thuyền của bà con ngư dân đang cập bến bốc sò lên bờ.
z6383528856170_33298017ec5ea8260c23c075bb4f5312.jpg
Nguồn sò lông dồi dào, nên các ngư dân hành nghề lặn bám biển mỗi ngày.

Tương tự tại bãi sò Chí Công, nơi có hàng trăm tàu thuyền chuyên hành nghề lặn hải sản cũng nhộn nhịp, náo nhiệt không kém. Những ngày qua, khu vực này cũng tấp nập lượng sò được tập kết về rất nhiều. Sau khi được thương lái thu mua, chị em phụ nữ địa phương sẽ được thuê phân loại sò tại chỗ, sau đó sẽ đóng bao và vận chuyển đến các mối lái sẵn có hoặc các nhà hàng, quán ăn trong và ngoài tỉnh. Việc đánh bắt được lượng lớn sò lông vừa mang lại nguồn thu nhập cho bà con ngư dân trực tiếp đi biển, vừa tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tuy nhiên, từ năm 2024 ở vùng biển Chí Công đến Bình Thạnh (huyện Tuy Phong) xảy ra tình trạng người dân tự ý thả cội chà khoanh nuôi sò lông tự phát, dẫn đến tranh chấp ngư trường giữa ngư dân hành nghề lặn và các hộ tự chiếm giữ thả lồng bè nuôi sò. Do đó, đa số ngư dân nơi đây phải vào Phan Thiết và La Gi hành nghề, tránh xung đột và xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

untitled_1.1.75.jpg
Người dân tự ý thả cội chà khoanh nuôi sò lông tự phát.

Khai thác đi đôi với bảo vệ

Theo ngành chức năng, vùng biển khu vực xã Chí Công đến xã Bình Thạnh có hơn 100 cụm nuôi sò lông, sò dương tự phát. Họ cử người canh giữ, không cho ngư dân khai thác khu vực này. Trước tình hình trên, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Thuận và Công an huyện Tuy Phong đã chỉ đạo các lực lượng liên quan làm việc, vận động nhiều trường hợp tự tháo dỡ khoảng 80 cội, chà. Đang cao điểm vào mùa lặn của các ngư dân, do đó ngành chức năng cần tiếp tục phối hợp các sở, ngành liên quan nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các cội chà, bè nuôi trái phép, đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương. Đồng thời, rà soát tham mưu triển khai hoàn thiện các quy hoạch, đề án nuôi biển, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

untitled_1.1.60.jpg
Ngành chức năng cần tiếp tục phối hợp các sở, ngành liên quan nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các cội chà, bè nuôi trái phép.

Được biết, cuối năm 2023, Bình Thuận cũng rộ lên tình trạng nhiều tàu thuyền nghề lặn trong tỉnh đã khai thác sò lông non với số lượng lớn để bán cho thương lái làm thức ăn cho tôm hùm. Bên cạnh đó, nhiều ngư dân còn khai thác sò lông non đang trong thời kỳ sinh trưởng bán cho một số doanh nghiệp thu mua để bán ra các tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Phú Yên. Để kịp thời ngăn chặn hành vi khai thác, tiêu thụ sò lông non, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng như các lực lượng chức năng đã quyết liệt kiểm tra điều kiện hành nghề của tàu cá hoạt động nghề lặn; không cho phép xuất bến nếu không đảm bảo điều kiện hành nghề và xử lý nghiêm các vi phạm. Điều động tàu kiểm ngư kiểm tra thường xuyên các khu vực bãi sò lông để ngăn chặn kịp thời hành vi khai thác sò lông non, hủy diệt nguồn lợi thủy sản.

Thời điểm ấy, các địa phương vùng biển cũng tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, tập kết, tiêu thụ sò lông non tại các bến, bãi ngang trên địa bàn để tuyên truyền ngư dân không khai thác sò lông non, tận diệt nguồn lợi thủy sản, gây thiệt hại kinh tế và sinh kế lâu dài của ngư dân. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với cơ quan chuyên ngành thủy sản nắm tình hình, làm việc các cơ sở thu mua sò lông non để tuyên truyền và yêu cầu dừng ngay việc mua sò lông non.

Nhờ vậy, sau một thời gian không khai thác, đến thời điểm này, bà con ngư dân mới tận thu được nguồn lợi sò lông trong tự nhiên dồi dào, giúp tăng thu nhập cho bản thân, đồng thời chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản có giá trị kinh tế cao của vùng biển tỉnh Bình Thuận.

MINH VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bảo tồn sò lông trên vùng biển Thuận Quý vẫn gặp khó
BTO- Thuận Quý là xã bãi ngang ven biển thuộc huyện Hàm Thuận Nam có chiều dài bờ biển khoảng 4 km. Vùng biển Thuận Quý là môi trường sống, phát triển của nhiều loài động vật thân mềm, nhất là các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Năm 1997, nguồn lợi sò lông ở vùng biển Thuận Quý rất dồi dào với trữ lượng khoảng 1.000 tấn, nhưng đến năm 2014 thì còn rất ít, có nguy cơ cạn kiệt, khiến thu nhập của cộng đồng ngư dân ở đây bị giảm sút nghiêm trọng. Trước thực trạng nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt, năm 2015 tỉnh đã triển khai dự án "Xây dựng mô hình thí điểm đồng quản lý sò lông, góp phần quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lợi thủy sản và bảo vệ hệ sinh thái ven biển tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam". Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 16 km2 vùng biển ven bờ xã Thuận Quý, có sự tham gia của 50 thành viên là đại diện các hộ ngư dân hành nghề khai thác thủy sản tại địa...
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngư dân Bình Thuận trúng mùa sò lông