Theo dõi trên

Người đảng viên tiêu biểu xuất sắc nhiều năm liền

19/08/2022, 05:51

Sau khi nghỉ hưu sinh sống tại thị trấn Lương Sơn, Bắc Bình, bà Chế Thị Thanh Xuân được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban điều hành khu phố Lương Nam, kiêm Phó Bí thư Chi bộ khu phố từ năm 2010 đến nay và được công nhận là đảng viên tiêu biểu xuất sắc 10 năm liền. Năm 2022, bà Xuân được cử đi dự Hội nghị điển hình dân vận khéo giai đoạn 2016 – 2022 tại Hà Nội.

img_20220815_085516.jpg

Bà Chế Thị Thanh Xuân tâm sự: Vào năm 1988, bà Xuân từ huyện Nghi Lộc, Nghệ An vào huyện Bắc Bình lập nghiệp và làm cán bộ, nhân viên trạm xuất nhập khẩu nông sản. Sau khi nghỉ hưu bà được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban điều hành khu phố Lương Nam, kiêm Phó Bí thư Chi bộ khu phố từ năm 2010 đến năm 2019. Từ năm 2020 đến nay, bà được bầu làm Bí thư Chi bộ khu phố, kiêm Trưởng Ban điều hành khu phố Lương Nam. Với trọng trách được giao, bà đã cố gắng nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm của những cán bộ lão thành đi trước và luôn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo Chi bộ khu phố. Hàng năm, bà chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong khu phố thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, UBND thị trấn Lương Sơn đề ra. Xây dựng chương trình hành động của chi bộ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và duy trì tốt các mô hình tổ hòa giải, tổ bảo vệ dân phố. Thường xuyên bám sát địa bàn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và kịp thời kiến nghị với cấp trên giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở. Nhất là tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước, như: Sản xuất, kinh doanh giỏi, đóng góp kinh phí, ngày công lao động làm đường giao thông đô thị, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học và hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân các ngày lễ, tết, bà đã phối hợp với cán bộ khu phố vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp trao tặng 1.500 suất quà, trị giá trên 300 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh nghèo hiếu học. Trong đợt dịch Covid-19, bà đã vận động các doanh nghiệp trao tặng 254 suất quà, trị giá 38,5 triệu đồng và 2.500 khẩu trang cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Bên cạnh đó, bà Xuân cùng với Ban điều hành khu phố tích cực tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật trong các tầng lớp nhân dân và tham gia vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A. Để thực hiện tốt phong trào làm đường giao thông đô thị, bà đã vận động nhân dân, các doanh nghiệp đóng góp kinh phí xây dựng 15 tuyến đường bê tông xi măng dài 1.550 m, với trị giá trên 1,1 tỷ đồng, trong đó có kinh phí Nhà nước hỗ trợ. Hưởng ứng phong trào thi đua do thị trấn phát động, bà đã vận động nhân dân đóng góp 100% kinh phí thi công 4 tuyến đường bê tông xi măng, dài 500 m, với trị giá 495 triệu đồng và sỏi hóa 7 tuyến đường giao thông nội đồng bị hư hỏng, lầy lội, dài 1.850 m với trị giá 200 triệu đồng. Ngoài ra, bà còn vận động các mạnh thường quân đóng góp, hỗ trợ 462 triệu đồng để sửa chữa hội trường, nhà văn hóa khu phố, lắp đặt đèn đường, camera an ninh trong khu dân cư và lắp đặt tuyến ống cấp nước sinh hoạt cho nhân dân sử dụng.

Nhờ phấn đấu nỗ lực vươn lên, bà Xuân đã được UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, UBND huyện trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào thi đua yêu nước và được Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình tặng giấy khen, công nhận danh hiệu đảng viên tiêu biểu xuất sắc nhiều năm liền.

TUẤN ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xây dựng sản phẩm “Du lịch xanh”: Trải nghiệm và chung tay bảo vệ môi trường biển đảo
Mới đây, chuyến khảo sát thực tế tại Cù Lao Câu (huyện Tuy Phong) do Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận thực hiện đã gợi mở hướng phát triển sản phẩm “Du lịch xanh” đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và chung tay bảo vệ môi trường biển đảo của du khách...
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đảng viên tiêu biểu xuất sắc nhiều năm liền