Theo dõi trên

Nhà Đại đoàn kết, giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp”

05/04/2023, 05:39

Bằng nhiều hình thức vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã huy động các nguồn lực xã hội chung tay giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, giúp họ “an cư lạc nghiệp”, có thêm động lực từng bước vươn lên thoát nghèo.

Niềm vui có nhà mới

Hộ anh Lê Vinh Cư - ở khu phố 5, thị trấn Đức Tài (Đức Linh) thuộc hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Hơn 14 năm qua, vợ chồng anh và 2 đứa con phải sống trong căn nhà tôn 27 m2 chật hẹp, tạm bợ. Cả gia đình thường xuyên sống trong cảnh màn trời chiếu đất, nguy hiểm hơn có hôm lốc xoáy cuốn phăng đi mái tôn may mắn cả nhà không ai bị thương. Mặc dù vợ chồng anh đang ở độ tuổi lao động nhưng anh Cư bị bệnh tim nặng mới nhập viện phẫu thuật, nguồn thu nhập chính của gia đình dựa vào người vợ chỉ làm thuê làm mướn, không đủ đắp đổi qua ngày. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình anh Cư, Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh đã hỗ trợ gia đình anh số tiền 50 triệu đồng trích từ nguồn hỗ trợ trực tiếp xây dựng nhà ở cho hộ nghèo qua Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Với số tiền hỗ trợ, cùng với người thân giúp đỡ và vay mượn thêm, sau một thời gian triển khai gia đình anh Cư đã xây dựng được căn nhà kiên cố, khang trang, sạch đẹp. Tại lễ bàn giao nhà mới, anh Cư xúc động chia sẻ: “Căn nhà là ước mơ của gia đình bấy lâu nay giờ đã thành hiện thực. Tôi xin cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, chính quyền địa phương và nhà tài trợ đã hỗ trợ gia đình tôi xây dựng căn nhà kiên cố để tránh nắng mưa. Bây giờ có nhà mới, vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn vươn lên thoát nghèo”.

95b00db5-fef8-4b2d-95b3-3abdf27aba87.jpeg
Lễ bàn giao nhà mới cho gia đình anh Lê Vinh Cư

Không chỉ có gia đình anh Cư, dịp này có thêm 3 hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại huyện Đức Linh được nhận sự hỗ trợ của Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, mỗi gia đình 50 triệu đồng để xây dựng nhà “Đại đoàn kết” thông qua cầu nối Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đến nay, các hộ dân đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp các hộ dân có chỗ ở ổn định, “an cư lạc nghiệp”, có thêm động lực để vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

fc3bb0a8-8431-4de5-b5c9-581a30712a49.jpeg
Lễ bàn giao nhà "Đại đoàn kết" và trao tặng quà cho các hộ nghèo huyện Đức Linh

Chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ phát động được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện trong thời gian qua. Trong đó, công tác xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở đạt kết quả đáng khích lệ. Bằng nhiều hình thức vận động như vận động trực tiếp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... hoặc thông qua Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện, xã để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở. Trong năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh vận động trên 17,7 tỷ đồng/9,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 186,8%. Trong đó, Quỹ cấp tỉnh đã vận động được 6,9 tỷ đồng/2,2 tỷ đồng, đạt 313,66%; Quỹ cấp huyện và xã vận động được 10,8 tỷ đồng/7,3 tỷ đồng, đạt 148,51%. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã xây dựng 101 căn nhà ở và sửa chữa 27 căn nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền 5,146 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động hỗ trợ 23 căn nhà gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2 căn nhà), Hội Thiện nguyện Lan tỏa yêu thương hỗ trợ (1 căn), Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ (4 căn), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh và Tây Ninh hỗ trợ (16 căn) với tổng số tiền 1 tỷ 150 triệu đồng. Mỗi ngôi nhà “Đại đoàn kết” được hoàn thành và trao tặng là thêm một gia đình vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống. Đây không chỉ là món quà thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng chung tay vì người nghèo, mà còn là nguồn động viên to lớn để người nghèo vượt qua hoàn cảnh vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, góp phần tích cực giúp địa phương vào quá trình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Theo kế hoạch, năm 2023 toàn tỉnh phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt 9,5 tỷ đồng. Trong đó, quỹ cấp tỉnh phấn đấu vận động 2,2 tỷ đồng tập trung thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo tết người nghèo, không hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo (trừ các nguồn hỗ trợ trực tiếp xây dựng nhà ở cho hộ nghèo). Riêng Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện và xã, phấn đấu vận động đạt 7,3 tỷ đồng. Nguồn vận động quỹ của cấp huyện, xã chủ yếu hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hỗ trợ theo các mục tiêu của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”.

THANH THỦY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2023 trong hệ thống Mặt trận
BTO - Chiều 15/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023 trong hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh.
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà Đại đoàn kết, giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp”