Theo dõi trên

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả để phát triển kinh tế

04/12/2023, 05:23

Một trong những kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo thời gian qua chính là sự vào cuộc rất quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Với điều kiện đặc thù của từng ngành và địa phương, mỗi đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo khác nhau trong việc đồng hành, giúp người dân giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích mọi người làm giàu chính đáng…

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững của địa phương gắn với các tiêu chí xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, khu phố văn hóa”. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động được nhân dân đồng tình, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giúp nhau về vốn, giống, cây trồng, vật nuôi, kinh nghiệm sản xuất; đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Tiêu biểu như: Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân. Phong trào “Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp” của Hội Cựu chiến binh. Phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” của Liên đoàn Lao động. Phong trào “5 xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” của Đoàn Thanh niên….

oc-buou.jpg
Mô hình trang trại nuôi ốc kết hợp du lịch nông nghiệp của thanh niên Nguyễn Hữu Nhơn ở huyện Đức Linh.

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả ở các địa phương, đơn vị. Điển hình là huyện Bắc Bình đã phối hợp các tổ chức thành viên duy trì các mô hình: Nâng cao năng suất và chất lượng cây mãng cầu với diện tích 3,4 ha; mô hình cải tạo giống bò hướng chuyên thịt bằng phương pháp thụ tinh với 30 con; mô hình trình diễn trồng bưởi da xanh với 2,5 ha; mô hình trồng cây đậu phộng kết hợp chăn nuôi bò vỗ béo; mô hình trồng mít; mô hình giúp nhau kỹ thuật trồng cây ăn quả, mô hình trồng thanh long     VietGAP với 63,5 ha của 32 hộ dân. Huyện Tánh Linh có mô hình sản xuất lúa theo phương pháp cải tiến SRI với diện tích 52,5 ha tại xã Bắc Ruộng và Đức Bình; mô hình sản xuất lúa hữu cơ của HTX Hưng Thịnh gắn với thương hiệu Gạo Tánh Linh (ST 24-25); mô hình nuôi cá thát lát xã Gia An. Mô hình trồng đậu bắp Nhật năng suất 9,7 tạ/1.000 m2; trồng ớt năng suất 25 tạ/1.000 m2 xã Đồng Kho; mô hình trồng cây gió, nấm rơm, măng ở xã Măng Tố, Huy Khiêm... đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đáng kể trong việc giải quyết việc làm tại địa phương, tăng thu nhập cho bà con nông dân. TP. Phan Thiết tiếp tục duy trì các mô hình: Hợp tác xã Hoa cây cảnh; Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi; Tổ sản xuất thanh long an toàn về an ninh trật tự; Tổ liên kết ngành nghề; Khai thác an toàn trên biển…

Đoàn thanh niên đã có 6 dự án khởi nghiệp của thanh niên được hỗ trợ phát triển. Điển hình như Dự án “Nuôi ốc bươu đen kết hợp du lịch thân thiện” của thanh niên Nguyễn Hữu Nhơn ở huyện Đức Linh. Mô hình “Du lịch liên kết cộng đồng Đa Mi” của Hồ Đức Dũng, huyện Hàm Thuận Bắc. Dự án “Nuôi dơi lấy phân kết hợp trồng bơ của Dương Minh Tuấn, huyện Đức Linh. Dự án Homestay du lịch của Đồng Duy Khang ở huyện Phú Quý. Dự án tour du lịch trong ngày cho khách lưu trú tại địa phương của Nguyễn Vũ Vương, thị xã La Gi. Dự án nuôi gà tre lai thương phẩm của Ức Kim Loan, huyện Bắc Bình…

Từ thực tiễn trên cho thấy luôn có sự tác động qua lại rất tích cực giữa chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình giảm nghèo. Nếu địa phương nào triển khai hiệu quả xây dựng nông thôn mới thì nơi đó hộ nghèo giảm nhanh và bền vững. Đồng thời, nơi nào thực hiện tốt công tác giảm nghèo thì góp phần rất tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương ấy. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, xây dựng những vùng sản xuất hàng hóa, tập trung. Từ đó tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững cho bà con nông dân…

HỒNG TRINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hàm Thuận Bắc: 10 sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao cấp huyện
BTO-UBND huyện Hàm Thuận Bắc vừa có quyết định công nhận 10 sản phẩm đạt hạng OCOP 3 sao (***) cấp huyện năm 2023.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả để phát triển kinh tế