Nửa đầu năm nay, dù còn gặp không ít khó khăn nhưng chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) của Bình Thuận vẫn cho thấy mức tăng khoảng 4,6% so cùng kỳ, riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14% (trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ tăng 1,78%). Đồng thời ghi nhận có 12/16 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so cùng kỳ, nổi bật là sản phẩm giày dép các loại ước tăng gần 105%.

Cùng thời gian, hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và thu hút thêm 800 lao động, nâng tổng số lao động đang làm việc tại đây lên khoảng 11.500 người. Theo Ban Quản lý các KCN Bình Thuận, doanh thu của doanh nghiệp trong nửa đầu năm nay ước đạt 5.500 tỷ đồng (tăng 5,7% so cùng kỳ), đóng góp kim ngạch xuất khẩu cho địa phương khoảng 140 triệu USD (tăng 7,6%), nộp ngân sách ước đạt 143 tỷ đồng (tăng 10%).
Nhìn chung, sản xuất - kinh doanh diễn ra ổn định cũng góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của Bình Thuận trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt 581,5 triệu USD, tăng 27,16% so cùng kỳ năm ngoái. Hiện hàng hóa địa phương chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường: Nhật Bản (mặt hàng thủy sản, dệt may, sản phẩm giấy), Đài Loan (mặt hàng bộ quần áo, mực tươi), Hàn Quốc (mặt hàng mực khô, mực tươi, cá tươi). Bên cạnh đó còn có thị trường Hoa Kỳ (hàng thủy sản, giày dép, sản phẩm giấy), Côlômbia (giày dép, mực tươi), Trung Quốc (hàng thủy sản, quặng và khoáng sản), Canada (giày dép, sản phẩm giấy)…
Dù vậy những tháng qua tại các KCN trên địa bàn tỉnh vẫn còn doanh nghiệp gặp khó, hoạt động cầm chừng và tạm dừng hoạt động, nhất là ở lĩnh vực xuất khẩu thanh long, sản xuất giấy bìa carton, đá thạch anh nhân tạo. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường tiêu thụ của các sản phẩm này không được thuận lợi, mặt khác cũng có trường hợp khó khăn về nguồn vốn để tái đầu tư, mở rộng thị trường… Gần đây, chính sách thuế quan của Hoa Kỳ áp dụng với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam (công bố áp mức thuế đối ứng 46% vào đầu tháng 4/2025, nhưng tạm hoãn trong 90 ngày) cũng là thách thức lớn đối với một số doanh nghiệp địa phương. Bởi qua rà soát, thống kê thì hàng hóa Bình Thuận xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ hiện chiếm khoảng 15% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, tập trung vào mặt hàng thủy hải sản, giày dép, hạt điều và sản phẩm gỗ.
Liên quan vấn đề này, các doanh nghiệp địa phương tham gia xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ cho biết trong ngắn hạn có thể chưa bị tác động, ảnh hưởng nhiều của việc áp thuế. Tuy nhiên tới đây (sau khi kết thúc thời gian tạm hoãn), nếu Hoa Kỳ vẫn áp mức thuế đối ứng lên hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam như công bố thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến doanh nghiệp tại Bình Thuận. Trong đó những doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực chế biến thủy hải sản, dệt may, da giày, sản xuất nội thất và sản phẩm gỗ có sử dụng nhiều lao động được dự đoán đối mặt nhiều thách thức do chi phí tăng, dẫn đến khả năng giảm đơn hàng từ thị trường Hoa Kỳ…
Trước bối cảnh kinh tế thế giới có những biến động khó lường, vì vậy thời gian tới địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp xúc tiến thương mại, mở rộng đa dạng thị trường tiêu thụ trong lẫn ngoài nước. Cùng với đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định sản xuất - kinh doanh, đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản và các sản phẩm lợi thế của Bình Thuận. Đồng thời kỳ vọng đàm phán về thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ sớm đem lại kết quả tích cực, hài hòa và cân bằng lợi ích giữa hai bên cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thông qua đó tạo đà cho địa phương hướng đến thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu cả năm 2025 đạt 1.120,4 triệu USD (riêng xuất khẩu hàng hóa là 870,4 triệu USD).