Theo dõi trên

Nút giao thông tiềm ẩn tai nạn

31/10/2021, 09:49

BTO- Chiếc xe du lịch 7 chỗ chạy hướng Sơn Mỹ - La Gi. Khi đến ngã rẽ vào Khu du lịch Cam Bình tài xế giảm tốc độ, bật đen xi nhan xin đường. Thế nhưng, lại va quệt vào chiếc xe máy từ hướng Khu du lịch chạy ra Quốc lộ 55, làm hai thanh niên té xuống đường bị thương nhẹ, còn chiếc xe máy hư hỏng nặng. Nguyên nhân được xác định là do người điều khiển xe máy khi qua ngã tư không quan sát kỹ các biển báo giao thông và không giảm tốc độ… nên gây tai nạn.

Cuối tuyến đường Lê Minh Công (La Gi) là núi giao thông dễ xảy ra tai nạn.

Tuyến đường Lê Minh Công điểm đầu giáp với đường Thống Nhất, điểm cuối giao cắt với đường Nguyễn Du (đoạn từ Quốc lộ 55 vào Khu du lịch Cam Bình, thuộc xã Tân Phước – La Gi). Đây là tuyến đường do thị xã La Gi quản lý, lưu lượng xe cơ giới, xe máy qua lại nhiều, nên nguy cơ xảy ra tai nan rất cao. Anh Nguyễn Văn Hiền, ngụ tại thôn Cam Bình chia sẻ: “Tại ngã tư đường Nguyễn Du – Lê Minh Công rất nguy hiểm, xe ra vào liên tục, nhất là xe máy đang chạy trên Quốc lộ 55 rẽ vào khu du lịch với tốc độ nhanh, không bật đèn xi nhan xin đường. Mặt khác, tại góc ngã tư cây cối che khuất tầm nhìn… Tôi nghĩ tại ngã tư này nên lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu mới bảo đảm an toàn giao thông…”.

Qua khảo sát mới đây của cơ quan chức năng cho thấy, tại vị trí ngã tư đường Lê Minh Công – Nguyễn Du thuộc xã Tân Phước, thị xã La Gi dân cư sống rải rác; hai bên đường phần lớn là nhà nghỉ, khách sạn phục vụ khách du lịch. Trong những ngày cuối tuần lượng khách qua đây khá đông. Mặc dù tại nút giao thông này đã lắp đặt các biển báo, bảng chỉ dẫn giao thông… song tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu lấn làn đường, không quan sát khi rẽ của một số người tham gia giao thông vẫn thường xuyên xảy ra, gây nguy hiểm cho người đi đường. Mặt khác, mùa mưa nhiều cành cây tại các góc ngã tư che khuất tầm nhìn người tham gia giao thông. Vì thế, nhiều trường hợp tai nạn do va quệt xảy ra tại nút giao thông này, gây bức xúc cho người dân trong khu vực.

Trước thực trạng đó, thiết nghĩ khi chưa có hệ thống đèn tín hiệu giao thông UBND thị xã La Gi cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục để mọi người tham gia giao thông hiểu rõ luật giao thông đường bộ, từ đó chấp hành nghiêm các biển báo, bảng chỉ dẫn giao thông. Đồng thời, chỉ đạo phòng Quản lý đô thị và chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức phát quang cành cây bảo đảm hành lang đường thông thoáng. Mặt khác, lực lượng Công an phối hợp chính quyển địa phương tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ để hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn, bảo đảm ATGT tại khu vục này.

Nhật Bảo



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nút giao thông tiềm ẩn tai nạn