Theo dõi trên

Phan Thiết hân hoan chào năm mới Nhâm Dần

02/02/2022, 06:14

BTO- Thành phố Phan Thiết càng đẹp và sôi động hơn vào những giây phút cuối cùng của năm Tân Sửu, ngày 31/1/2022. Và năm mới Nhâm Dần đã bắt đầu tại các cung đường chính của thành phố biển như: Lê Duẩn, Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Trần Hưng Đạo… với rất đông người dân du xuân, đón tết.

ianh-phan-thiet-chao-xuan-nyam-dan.jpeg

Giao thừa năm nay trời chợt trở lạnh. Vì lý do phòng, chống dịch để đảm bảo cho người dân an toàn đón tết, hầu hết các chương trình văn hóa nghệ thuật lớn đều không tổ chức, trong đó chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Dần” được ghi hình và phát sóng trên kênh Truyền hình Bình Thuận - BTV, nhưng người dân thành phố và các huyện lân cận cũng đã có mặt vui chơi, check-in tại các địa điểm trang trí đẹp như khu vực Tượng đài Chiến Thắng, hai bên bờ sông Cà Ty, cung đường Lê Duẩn… để rồi hân hoan chào đón khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sắp đến.

Năm nay, để đón và phục vụ du khách đang trở lại sau thời gian dài giãn cách do dịch bệnh, hầu hết các cơ sở lưu trú cao cấp ở khu vực Hàm Tiến - Mũi Né, Tiến Thành - Hàm Thuận Nam bên cạnh tiêu chí đảm bảo an toàn phòng, chống dịch thông qua tour du lịch khép kín đều tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, dạ tiệc giới thiệu văn hóa ẩm thực tết địa phương, trò chơi dân gian, sân chơi ngày tết, không gian văn hóa tết Việt… để tạo sự vui tươi, nhộn nhịp trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần.  

Du lịch Bình Thuận đã và đang khẳng định hình ảnh an toàn - thân thiện để mời gọi du khách đến sau dịch bệnh. Tính riêng trong dịp tết Nhâm Dần, công suất phòng đã đạt từ 70 - 90%, trong đó những cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao ở thành phố Phan Thiết công suất phòng đạt từ 80 - 95% vào thời điểm trước, trong và sau tết. Mặc dù một số sự kiện văn hóa, thể thao lớn không tổ chức để phòng, chống dịch nhưng các hoạt động vui chơi, giải trí mang đậm phong vị tết do các resort, khách sạn, khu du lịch tổ chức cũng đã tạo nên sức hút lớn đối với khách du lịch.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Thế Nhân, cho biết: “Hướng đến kế hoạch đón từ 4,5 - 4,7 triệu lượt khách trong năm 2022, ngành du lịch sẽ cùng thực hiện đồng thời 3 nội dung là: thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo môi trường du lịch xanh, sạch và an toàn đón du khách; tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - thể thao phong phú, đặc sắc và độc đáo để phục vụ du khách; đa dạng hoá sản phẩm du lịch mới, tour tuyến đặc trưng “lên rừng - xuống biển” để hấp dẫn du khách. Đặc biệt, tỉnh sẽ xây dựng và khẳng định thương hiệu du lịch biển để sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại trong thời gian sắp tới”.

Sau 12 giờ của ngày đầu tiên năm mới Nhâm Dần, cả thành phố Phan Thiết càng thêm rộn ràng bởi những dòng người nêm chặt trên các con đường dẫn đến các ngôi chùa lớn như Tỉnh hội Phật giáo, Chùa Ông, Chùa Bà, Bình Quang, Vạn Thiện, Giác Hoa. Và không chỉ đất trời giao hòa mà trên khuôn mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười cùng những bộ quần áo đẹp nhất. Để rồi sau khi viếng chùa và hái lộc đầu năm, mọi người cùng đem theo những nét hân hoan đó đến với các điểm vui chơi giải trí, các quán cà phê, khu du lịch ở khắp thành phố biển.

Một mùa xuân an lành, vui tươi nữa lại về với thành phố du lịch xinh đẹp bên bờ biển Đông!

NGUYÊN VŨ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chúc tết khách du lịch đến Bình Thuận ngày đầu năm mới
BTO- Chào đón tết cổ truyền Nhâm Dần cũng như xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn, lãnh đạo tỉnh và ngành du lịch sẽ chúc tết những vị khách du lịch “xông đất” Bình Thuận và các doanh nghiệp du lịch vào sáng mùng 1 tết Nhâm Dần (1/2/2022).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết hân hoan chào năm mới Nhâm Dần