Theo dõi trên

Phát hiện vi phạm hơn 179.000 tỷ đồng, trên 400 ha đất

14/07/2023, 14:37

BTO-Sáng 14/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 .

img_4870-2-.jpg
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng và đại diện các bộ, ngành liên quan; tại điểm cầu Bình Thuận có Phó Chánh Thanh tra tỉnh Võ Duy Quý; đại diện Ban Tiếp công dân tỉnh, các sở, ngành...

6 tháng đầu năm, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra cả nước đã làm tốt nhiệm vụ chính trị được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp giao. Toàn ngành chú trọng triển khai thanh tra theo chương trình kế hoạch và thanh tra đột xuất, nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác quản lý nhà nước, quản lý KT-XH của các cấp, ngành và việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân; đã triển khai 4.224 cuộc thanh tra hành chính, 94.797 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, góp phần chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 179.006 tỷ đồng, trên 400 ha đất; đã kiến nghị thu hồi 148.206 tỷ đồng và 9 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 30.800 tỷ đồng, 395 ha đất; ban hành 60.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân với số tiền 2.873 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 784 tập thể và 2.912 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 208 vụ, 316 đối tượng.

12

Công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra được đẩy mạnh, chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt. 6 tháng đầu năm, đã giải quyết 11.064/15.177 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 72,9% (tăng 1,1% so cùng kỳ năm 2022).

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 4,4 tỷ đồng, 14,1 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 432,7 tỷ đồng, 20,4 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 25 tổ chức, 307 cá nhân; kiến nghị xử lý 249 người (trong đó có 216 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 19 vụ, 12 đối tượng (có 6 cán bộ, công chức). Công tác phòng, chống tham nhũng được đặc biệt coi trọng; đã phát hiện 49 vụ việc, 72 người liên quan đến tham nhũng.

img_4876-2-(1).jpg
Tại điểm cầu Bình Thuận

Riêng Bình Thuận đã triển khai 37 cuộc thanh tra hành chính, 945 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Đối với thanh tra hành chính phát hiện sai phạm trong quản lý gần 2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 576 triệu đồng; qua kiến nghị đã thu hồi hơn 1,4/3,5 tỷ đồng. Với thanh, kiểm tra chuyên ngành phát hiện vi phạm về kinh tế  trên 12,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 4,1 tỷ đồng; xử lý khác hơn 8,5 tỷ đồng; ban hành 790 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 5,3 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 5 vụ liên quan đến phá rừng.

Khiếu nại, tố cáo đã giải quyết 98/132 vụ khiếu tố, và 1.230/1.678 vụ kiến nghị, phản ánh, đạt 73,3%. Số vụ việc còn lại vừa mới tiếp nhận, còn trong thời hạn thụ lý, xác minh.  Công tác phòng, chống tham nhũng được đặc biệt quan tâm, qua giải quyết đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo về phòng chống tham nhũng phát hiện 1 vụ việc có hành vi, dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị, toàn ngành đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và làm rõ những gì làm được và chưa được trong 6 tháng đầu năm, rút ra bài học làm tốt hơn trong 6 tháng cuối năm.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của toàn ngành Thanh tra thời gian qua, nhất là trong công tác tiếp công dân. Đồng thời  thông tin đến toàn ngành những vấn đề cần triển khai và cần làm trong thời gian tới.  Cụ thể, 6 tháng còn lại của năm, ngành cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố; bám sát nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trên các lĩnh vực, xử lý dứt điểm các vụ việc không để tồn đọng kéo dài; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành thanh tra có chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

NINH CHINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ngành Thanh tra đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Với nhiều giải pháp và nỗ lực, ngành Thanh tra Bình Thuận phát huy tốt vai trò của mình trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện vi phạm hơn 179.000 tỷ đồng, trên 400 ha đất