Theo dõi trên

Phát huy vai trò của nhân dân trong giữ gìn ANTT

31/10/2022, 05:21

Dù là tỉnh có đông thành phần dân tộc, tôn giáo, song những năm qua an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, ổn định. Để có được thành quả ấy chính là nhờ những nỗ lực, đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân…

Tỉnh ta có 35 dân tộc cùng sinh sống và 8 tổ chức tôn giáo với 427.800 tín đồ cùng sinh hoạt. Bên cạnh những thuận lợi thì tình hình an ninh trật tự (ANTT) cũng đan xen, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đáng chú ý, tệ nạn ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy liên tục tăng và có xu hướng lan rộng về nông thôn. Trước yêu cầu đặt ra, tỉnh xác định phải chủ động xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình “tự quản, tự phòng” để huy động sức mạnh của nhân dân trong giữ gìn ANTT. Quá trình đó, các ngành, địa phương cũng chọn xây dựng một số mô hình điểm tại địa bàn trọng điểm sau đó mới tiến hành nhân rộng.

tuyen-duong.jpg
Công an tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bằng những nỗ lực không ngừng, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xây dựng, nhân rộng được 6 nhóm mô hình (nhóm tái hòa nhập cộng đồng, trật tự an toàn giao thông, đảm bảo ANTT, phòng chống ma túy, nhóm mô hình sử dụng thiết bị kỹ thuật và các mô hình khác) đang hoạt động tại 741 địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp với hơn 10.300 thành viên. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, những mô hình trên không chỉ đáp ứng nguyện vọng của nhân dân mà còn đáp ứng yêu cầu xã hội hóa trong công tác phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Điển hình về tính hiệu quả cao phải kể đến mô hình “Quỹ nhân dân với ANTT” ở Đức Linh, “Chức sắc tôn giáo tham gia giữ gìn ANTT” ở Bắc Bình, “Khu dân cư phòng, chống bạo lực gia đình” ở Tánh Linh, “Hội Cựu chiến binh giữ gìn ANTT” ở TP. Phan Thiết… Đặc biệt, có 2 mô hình được Bộ Công an giới thiệu nhân rộng ra toàn quốc là “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” và “Thôn (khu phố) chống lây lan ma túy”. Bên cạnh, hàng trăm cá nhân cũng thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trong giữ gìn ANTT địa phương, như ông Phan Văn Phi – bảo vệ dân phố ở thị trấn Lương Sơn (Bắc Bình), Dụng Bông - người có uy tín ở xã Phú Lạc (Tuy Phong), Nguyễn Văn Phố ở xã Long Hải (Phú Quý)…

Được biết, chỉ trong 5 năm (2017 – 2022), các thành viên tổ nòng cốt mô hình và nhân dân đã cung cấp gần 1.000 tin báo tố giác tội phạm có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, triệt phá 1.126 vụ/1.618 đối tượng; truy bắt, vận động 21 đối tượng truy nã ra đầu thú. Đồng thời cung cấp thông tin giúp lực lượng công an lập hơn 2.200 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; lập hồ sơ đưa 996 người đi cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai nghiện ma túy... Từ đó góp phần quan trọng để đảm bảo ANTT, hỗ trợ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ban Chỉ đạo tỉnh cho biết, để phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới tỉnh sẽ đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phong trào này ngày càng đi vào chiều sâu. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng các mô hình “Tự quản, tự phòng” về ANTT trên cơ sở phải sát hợp với tình hình của từng đơn vị, địa phương. Đồng thời kiên quyết loại bỏ những mô hình hoạt động không hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong triển khai, nhân rộng mô hình.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh Bình Thuận lần thứ X, giai đoạn 2017 - 2022: Những gương sáng nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi
Những năm trở lại đây, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” (gọi tắt là phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi) được các cấp Hội nông dân trên địa bàn tỉnh phát triển, lan tỏa và nhân rộng. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương sáng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo nên hình ảnh đẹp của người nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy vai trò của nhân dân trong giữ gìn ANTT