Theo dõi trên

Phát triển kinh tế ban đêm thúc đẩy du lịch Phan Thiết

30/01/2024, 06:07

Phát triển kinh tế ban đêm (KTBĐ) là phù hợp với xu hướng phát triển chung của cả nước, góp phần đa dạng hoạt động kinh tế. Từ đó thúc đẩy tiêu dùng và phát triển du lịch.

1. Mục đích thúc đẩy phát triển KTBĐ tại Phan Thiết - Mũi Né và các điểm du lịch trở thành điểm đến sôi động, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu làm việc, vui chơi giải trí, mua sắm, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm cuộc sống về đêm của người dân và du khách. Thông qua đó kéo dài thời gian lưu trú của du khách, góp phần tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, lan tỏa phát triển các ngành kinh tế khác, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Xác định được mục đích, ưu điểm trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Phan Thiết vừa ban hành kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình phát triển KTBĐ tại Phan Thiết đến năm 2030.

vong-xoay-mui-ne.jpg
Góc vòng xoay ngay trung tâm phường Mũi Né (Phan Thiết)

Cụ thể, giai đoạn đến năm 2025, thực hiện thí điểm phát triển mô hình dịch vụ, sản phẩm phục vụ phát triển KTBĐ tại Phan Thiết gồm khu vực dọc hai bên đường Nguyễn Đình Chiểu (từ Khu du lịch Cà Ty đến Khu du lịch Sài Gòn - Mũi Né), tại phường Hàm Tiến. Đồng thời, sắp xếp các chuỗi hoạt động phục vụ KTBĐ như các loại hình quán ăn đêm, bar, pub, karaoke, điểm biểu diễn văn hóa, văn nghệ, điểm vui chơi về đêm, phố đêm, phố đi bộ…có sự quản lý của cơ quan nhà nước để phục vụ tối đa nhu cầu của du khách, nhất là du khách nước ngoài. Thêm vào đó, quy hoạch các tuyến đường giao thông kết nối, bãi đỗ xe phù hợp và tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật để thu hút du khách. Hình thành 1 - 2 khu vực thí điểm phát triển KTBĐ tại trung tâm thành phố Phan Thiết gắn với phố đêm, phố đi bộ (trục đường Nguyễn Tất Thành, 2 bên bờ sông Cà Ty, đường Tuyên Quang, đường Lê Lợi…). Với các khu vực có hoạt động KTBĐ của các doanh nghiệp lớn đầu tư trên địa bàn, nghiên cứu thí điểm tổ chức các hoạt động KTBĐ tại một số khu du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm đáp ứng đủ điều kiện trên địa bàn Phan Thiết. Bên cạnh đó, sản phẩm, dịch vụ phục vụ phát triển KTBĐ gồm hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, mua sắm, giải trí đêm; tham quan du lịch đêm, giới thiệu văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống về đêm.

am-thuc.jpg
Ẩm thực đêm ở các resort Mũi Né. Ảnh: Ngọc Lân

2. Để phát triển mô hình này, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp. Đó là hoàn thiện cơ sở hạ tầng; xây dựng áp dụng cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển KTBĐ; tổ chức khai thác, phát triển sản phẩm dịch vụ phục vụ; tăng cường xúc tiến, quảng bá và liên kết hợp tác phát triển KTBĐ; tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ.

Tuy nhiên, căn cứ định hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực và điều kiện, nguồn lực, thế mạnh, đặc trưng của từng địa phương, các địa phương dự kiến phát triển KTBĐ chủ động lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phục vụ phù hợp với địa phương mình, không nhất thiết phải áp dụng tất cả các loại hình. Việc thực hiện thí điểm mô hình phát triển KTBĐ tại Phan Thiết trên tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

3. Được biết, UBND phường Mũi Né đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị địa điểm phát triển KTBĐ - chợ đêm tại khu thiết chế thể thao của phường Mũi Né, với diện tích hơn 2.500 m2. Một địa điểm ngay vòng xoay, ngã 3 khá thuận tiện cho người dân, du khách. Hơn 100 hộ đăng ký tham gia kinh doanh ở khu chợ đêm. Tuy nhiên, địa phương chia lô, phân bố cho hợp lý đối với phát triển KTBĐ của phường. Dự kiến, điểm này sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024.

Ông Đỗ Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né (Phan Thiết) cho biết: Mô hình phát triển KTBĐ tại phường là 100% xã hội hóa; được người dân, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn ủng hộ rất nhiệt tình, sớm sẽ hoàn thành tạo điều kiện phát triển kinh tế cho địa phương. Ngoài việc chuẩn bị địa điểm buôn bán, bãi giữ xe, nhà vệ sinh… địa phương tận dụng giếng nước xưa trên khu đất để cải tạo thành “giếng nước ao làng”, và nhiều tiểu cảnh khác có tính gợi nhớ hoài niệm xưa để du khách check-in, chụp hình khi đến chợ đêm. Bên cạnh đó, phường Mũi Né có 2 điểm du lịch tâm linh khá nổi tiếng gồm chùa Linh Long, miếu Bà Vàng. Từ khu chợ đêm của phường Mũi Né là điểm trung tâm của phường, du khách có thể tham quan 2 điểm du lịch tâm linh này.

TRANG MINH


(2) Bình luận
Bài liên quan
Thủ tướng đối thoại với nông dân 2023:
Giải quyết vướng mắc của nông dân để phát triển kinh tế nông nghiệp
Chiều 30/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023, với chủ đề “Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững”.
Nổi bật
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 – 1/5/2024): Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng
Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta sinh ngày 1/5/1904 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dù đồng chí hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Đảng và Nhân dân ta luôn nhớ tới đồng chí, nhớ tới những đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng, nhớ tới người Cộng sản bất khuất, kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Đảng và Nhân dân.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát triển kinh tế ban đêm thúc đẩy du lịch Phan Thiết