
“Trùm mền” thiết bị mới
Phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né hiện không có đủ trang thiết bị y tế cần thiết để phục vụ chẩn đoán, điều trị bệnh. Các thiết bị y tế được đầu tư từ năm 2000-2005, đến nay xuống cấp, không thể sử dụng được. Điều này làm cho các bác sĩ gặp khó khăn trong chẩn đoán, điều trị; đặc biệt, các bệnh lý phức tạp hoặc cần thiết phải sử dụng thiết bị y tế hiện đại.
Để giải quyết tình trạng thiếu trang thiết bị, cuối tháng 12/2024, Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết đầu tư, cấp cho Phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né máy siêu âm, máy huyết học. Tuy nhiên, các thiết bị này lại không thể đưa vào sử dụng do thiếu hoàn thiện thủ tục, dẫn đến tình trạng trang thiết bị y tế mới bị “trùm mền”. Trong khi đó, phòng khám tiếp nhận mỗi ngày khoảng 200 bệnh nhân, chủ yếu là người dân có thẻ BHYT vẫn chưa thể tiếp cận được các dịch vụ cần thiết trong khám chữa bệnh.


Bác sĩ Nguyễn Thị Tùng - Trưởng Phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né, cho biết: Các bác sĩ sử dụng ống nghe, máy đo huyết áp, các triệu chứng của bệnh nhân để chẩn đoán bệnh. Bệnh nhân tiểu đường thì test nhanh đường huyết tại nhà thuốc, quầy thuốc bên ngoài. Dựa vào kết quả này, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc. Để kiểm tra chức năng gan, thận hoặc phát hiện các biến chứng khác của bệnh, bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Phan Thiết để làm các xét nghiệm cần thiết. Với thiết bị y tế mới đầu tư vẫn chưa được sử dụng, phòng khám còn thiếu máy sinh hóa, máy thử nước tiểu, máy đo điện tim - rất cần với trường hợp cấp cứu.

Thiếu bác sĩ
Phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu bác sĩ. Ngoài số lượng điều dưỡng, kỹ thuật viên, phòng khám hiện có tổng cộng 5 bác sĩ. Trong đó, có 1 bác sĩ đang đi học, 1 bác sĩ sau ca trực cần thời gian nghỉ ngơi và còn lại 3 bác sĩ trực tiếp thực hiện khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Nếu 1 trong 3 bác sĩ bị bệnh, hoặc giải quyết công việc cá nhân, thì bác sĩ cần phải nghỉ 1- 2 ngày. Khó khăn chồng khó khăn, áp lực trong công việc.
Bác sĩ Tùng cho biết: Theo quy định, mỗi bác sĩ/bàn khám không được phép khám quá 65 bệnh nhân mỗi ngày. Nếu số bệnh nhân vượt quá con số này, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ không thanh toán tiền công khám cho bác sĩ. Thực tế, có những ngày phòng khám tiếp nhận hơn 200 bệnh nhân, khiến số lượng bệnh nhân vượt quá quy định. Khi đó, phòng khám buộc phải thông báo cho bệnh nhân rằng việc khám chữa bệnh sẽ phải dời sang ngày hôm sau. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn thu của phòng khám mà còn tác động đến quyền lợi của bệnh nhân, khiến họ cảm thấy bất tiện và không hài lòng về chất lượng dịch vụ.
Tình trạng thiếu bác sĩ tạo ra một vòng luẩn quẩn, khi phòng khám không thể đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân. Hơn nữa, nếu số bệnh nhân vượt quá quy định, phòng khám còn phải đối mặt với nguy cơ không được thanh toán tiền công. Thực tế, trong vài tháng qua, phòng khám cũng chưa thể sắp xếp cho các bác sĩ nghỉ phép dù có nhu cầu.
Đang tháo gỡ
Trước tình hình trên, bác sĩ Lê Thành Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết giải thích: Hơn 2 tháng trôi qua, các thiết bị, máy móc ở Phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né vẫn chưa được đưa vào sử dụng để phục vụ bệnh nhân và thanh toán BHYT. Nguyên nhân là trước ngày 1/1/2025, Trung tâm Y tế Phan Thiết trực thuộc Sở Y tế; sau 1/1/2025, được chuyển giao về UBND TP. Phan Thiết quản lý. Việc chuyển giao này có một số vướng mắc trong quy trình, thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp thiết bị để hoàn tất các thủ tục liên quan.
Sau khi hoàn thành các thủ tục với nhà cung cấp, Sở Y tế sẽ thành lập đoàn thẩm định để kiểm tra điều kiện triển khai, thực hiện danh mục kỹ thuật thiết bị trước khi đưa vào sử dụng. Dự kiến quý II/2025, trang thiết bị, máy móc của Phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né sẽ được sử dụng.
Theo bác sĩ Phương, trong thời gian chờ giải quyết các vướng mắc, Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết chỉ đạo Phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né sử dụng máy siêu âm, thực hiện xét nghiệm miễn phí cho những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ cấp cứu (tuy nhiên, chưa thể áp dụng đại trà). Về nhân lực, hiện tại có một bác sĩ người địa phương (ở Mũi Né) đang trong giai đoạn thực hành. Sau khi hoàn thành thời gian thực hành và được cấp chứng chỉ hành nghề, bác sĩ này sẽ được phân bổ về Phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né để tăng cường nhân lực tại đây.