Theo dõi trên

Phú Quý: Điểm nhấn hưởng ứng chuỗi sự kiện môi trường

05/06/2023, 05:24

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam (1 - 8/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6) năm nay đã được UBND tỉnh chọn tổ chức tại huyện đảo Phú Quý. Bởi đây là đảo tiền tiêu của tỉnh, nơi có tiềm năng phát triển ngành thủy sản, du lịch, dịch vụ. Trước đó, Phú Quý đã được UBND tỉnh Bình Thuận công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh tại Quyết định số 1374, ngày 16/6/2020.

Phát động bảo vệ môi trường… từ đảo

Năm 2023, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được lựa chọn là “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực. Qua đó, hướng mọi người lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa. Bên cạnh, thông điệp Ngày Đại dương thế giới được Liên Hợp Quốc phát động là “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi”, kêu gọi nhân loại cần cùng hành động, trân trọng bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta. Trong khi đó, chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được Bộ Tài nguyên & Môi trường phát động là “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo” như lời kêu gọi toàn thể nhân dân cả nước khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên biển, đồng thời nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm cộng đồng nhằm bảo vệ và giữ gìn nguồn tài nguyên, môi trường biển, đảo vì mục tiêu phát triển bền vững.

z4400361240259_cd9d43b853dff468d518895d081628d7.jpg
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng bảo vệ môi trường biển, đảo. 

Thông qua các thông điệp ý nghĩa về môi trường trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng nhấn mạnh ở buổi lễ hưởng ứng bảo vệ môi trường tại huyện đảo rằng: “Cùng với các sở, ban, ngành trong tỉnh, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội, nhân dân huyện đảo nâng cao nhận thức, ứng xử và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lon khó phân hủy, giảm thiểu việc sử dụng sản phẩm nhựa, thu hồi, tái chế, tái sử dụng các sản phẩm nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường. Cùng đó, các địa phương trong tỉnh phát động phong trào thu gom, xử lý rác thải nhựa, nhất là tại các khu vực ven sông, ven biển; tổ chức cho nhân dân thu gom, phân loại, vận chuyển rác thải nhựa ở các khu vực ven sông, biển; trồng thêm cây xanh phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Các địa phương phát động phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường biển, nơi công cộng, thu gom xử lý rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, nhất là rác thải nhựa. Đối với 7 huyện, thị xã, thành phố có biển ở trong tỉnh tăng cường các hoạt động ra quân làm sạch bờ biển để không còn tình trạng rác ở bờ hay thải trôi dạt vào bờ biển. Các huyện, thị, thành phố tìm kiếm nguồn vốn, vận động xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích cộng đồng, phát triển bền vững kinh tế biển, thích ứng với biến đổi khí hậu”.

img_8349.jpg
 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Đỗ Văn Thái (bên phải) trao tặng cờ Tổ quốc cho UBND huyện Phú Quý

Cần sự chung tay của người dân, du khách

Trong khuôn khổ liên quan, ông Lê Quang Vinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết: “Địa phương vinh dự được UBND tỉnh chọn làm lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới cùng các chuỗi sự kiện liên quan tại huyện đảo Phú Quý. Đây là dịp cho cán bộ, công viên chức, nhân dân, đoàn viên thanh niên, học sinh nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường biển, đảo; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nơi công cộng, ven biển, các điểm di tích văn hóa lịch sử để giữ gìn Khu du lịch Phú Quý đã được tỉnh công nhận. Chính quyền huyện đảo sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, tích hợp lồng ghép các kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đối với con người, chống xả rác thải nhựa và những việc cần làm để bảo vệ môi trường, giữ gìn khu vực biển, đảo luôn được sạch, đẹp, thu hút khách tham quan, du lịch nghỉ dưỡng dài ngày, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương”.

img_6280.jpg
 Các bạn đoàn viên dọn dẹp rác thải ven biển xã Tam Thanh

Đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh THPT, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đảo Phú Quý đã tích cực hưởng ứng chuỗi sự kiện môi trường đầu tháng 6 như diễu hành qua các tuyến đường chính của huyện; phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường cho những hộ dân hai bên đường, lắp đặt 10 thùng rác loại 2 ngăn do Sở Tài nguyên & Môi trường hỗ trợ tại nơi công cộng. Các bạn nhiệt tình dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải nhiều nơi công cộng, ven biển, điểm du lịch trên địa bàn huyện. “Chúng tôi sẽ duy trì, nhân rộng việc làm vệ sinh môi trường cho các bạn đoàn viên thanh niên tham gia ngày càng nhiều hơn, góp phần bảo vệ môi trường huyện đảo bền vững”, một cán bộ Huyện đoàn Phú Quý cho hay.

Được biết, vào cuối năm ngoái, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp huyện Phú Quý phát động chương trình “Du lịch xanh” và triển khai chiến dịch bảo vệ môi trường ở huyện đảo. Qua đó, Phú Quý khuyến khích các dự án đầu tư phát triển du lịch xanh gắn bảo tồn tự nhiên, văn hóa; huyện cũng xúc tiến các chương trình, hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng địa phương, doanh nghiệp, du khách trong quá trình phát triển du lịch xanh gắn bảo vệ môi trường biển, đảo; tạo điều kiện cho nhiều đối tượng tham gia các hoạt động du lịch biển nhằm giảm thiểu các hành vi gây tổn hại môi trường, ứng xử văn minh, thân thiện môi trường. Bên cạnh, huyện hỗ trợ các công ty tổ chức các sản phẩm du lịch xanh, các tour chuyên đề với mục tiêu kết hợp du lịch với hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực như trồng cây xanh, nhặt rác trên bãi biển, sử dụng túi nilon tự hủy. Trong đó, du khách giữ vai trò chủ đạo đóng góp hoạt động bảo vệ môi trường biển, đảo. Để môi trường biển đảo Phú Quý xanh, sạch, đẹp cần sự chung tay của đông đảo người dân, bạn trẻ ở địa phương cũng như những khách du lịch trong những chuyến hành trình tham quan đảo.

T. KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trao hơn 200 phần quà cho người nghèo, người bán vé số
BTO-Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023, sáng ngày 3/6 ,tại nhà hàng Nhung Hí, nhóm mạnh thường quân đã tổ chức phát 205 phần quà cho người nghèo, người bán vé số trên địa bàn phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Điểm nhấn hưởng ứng chuỗi sự kiện môi trường