Theo dõi trên

Phú Quý: Không chỉ hưởng ứng tái chế rác thải nhựa

02/11/2022, 08:43

Việc thu gom rác thải nhựa tái chế đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Quý tổ chức thường xuyên hàng năm; vừa góp phần bảo vệ môi trường vừa nâng cao ý thức cho chị em hội viên trên lĩnh vực này. “Ngày hội tái chế thu gom túi nilon đã qua sử dụng được làm sạch và các vật dụng tái chế” năm nay càng có ý nghĩa hơn, bởi nằm trong khuôn khổ hưởng ứng chương trình “Du lịch xanh” và triển khai chiến dịch bảo vệ môi trường do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp huyện Phú Quý tổ chức.

Ngày hội tái chế túi nilon

Mới gần 6h sáng, nhiều chị em phụ nữ từ các ngả đường thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh đã tranh thủ có mặt ở trung tâm chợ xã. Buổi chợ hôm nay có ý nghĩa hơn khi chị em được tham gia “Ngày hội tái chế thu gom túi nilon đã qua sử dụng được làm sạch và các vật dụng tái chế” do Hội LHPN huyện phát động. Đông đảo các chị đã mang sẵn bao, túi nilon đựng rác thải nhựa, vật dụng tái chế từ nhà để gọn gàng góc chợ. Họ vui vẻ trao cho ban tổ chức ngày hội nhiều thứ phế phẩm này. Chẳng mấy chốc, phía trước sân chợ Tam Thanh đã chất đầy bao bì rác thải có ích như các loại túi nilon, chai nhựa, ống hút, vỏ lon bia… phát sinh từ sinh hoạt hộ gia đình, buôn bán kinh doanh. Hội Phụ nữ địa phương sẽ phối hợp đơn vị chức năng tái chế, lấy kinh phí hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện.

img_6441.jpg
 Ngày hội tái chế rác thải nhựa 

Cũng trong buổi sáng hôm ấy, đông đảo chị em đến với ngày hội đều được các chị trong ban tổ chức trao tặng giỏ xách đi chợ, cùng những thùng mì cho người khó khăn, tặng túi đựng rác tự hủy thân thiện môi trường do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu bao bì thân thiện môi trường Phương Lan (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ. Ban tổ chức kết hợp tuyên truyền tác hại rác thải nhựa trong môi trường tự nhiên. Chị Nguyễn Khánh Chi, Phó giám đốc đối ngoại Công ty Phương Lan cảnh báo : “Mỗi năm Việt Nam thải ra 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó có 30 tỷ túi nilon mà một phần không nhỏ nằm ở biển và các khu vực ven biển (có cả ở đảo Phú Quý). Túi nilon nằm ngoài môi trường tự nhiên (đất, biển) phải mất đến 500 năm mới phân hủy, rất tác hại đến môi trường sinh thái. Bởi vậy, chị em cần chú trọng thu gom rác thải nhựa, cũng như phân loại rác thải tại gia đình, để đúng nơi quy định cho đơn vị môi trường thu gom, xử lý. Những bà nội trợ cần hạn chế dùng túi nilon; hướng tới nên làm quen sử dụng túi đựng rác tự hủy thân thiện môi trường trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, sẽ góp phần bảo vệ môi trường thiết thực”.

img_6440.jpg
 Phân phát túi nilon tự hủy thân thiện môi trường cho chị em phụ nữ

Hướng tới túi đựng rác thân thiện môi trường

Trong khuôn khổ này, nhiều loại túi đựng rác tự hủy Công ty Phương Lan gửi tặng được nhiều hội viên xã Tam Thanh đón nhận. Chị Ngô Thị Hoa thôn Mỹ Khê cho hay: “Tôi về dùng thử thấy tiện ích sẽ dần dần chuyển sang sử dụng túi đựng rác tự hủy”. Chị Nguyễn Khánh Chi giải thích thêm: “Túi đựng rác thân thiện môi trường được công ty sản xuất có thành phần chủ yếu tinh bột mì, dù vương vãi bên ngoài (đất, cát, biển) chỉ 2 năm sẽ bị phân hủy hoàn toàn thành nước, chất mùn, vi sinh vật ăn vào vẫn sống bình thường, không ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên”. Trước đây, công ty đã phối hợp Hội LHPN huyện giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm thân thiện này, nhưng vướng đại dịch Covid-19 kéo dài nên gián đoạn. Hiện nay đơn vị đang xúc tiến kết nối với huyện đảo để đưa sản phẩm “sạch” đến với Phú Quý, góp phần bảo vệ môi trường du lịch xanh của đảo ngọc.

img_6437.jpg
Tuyên truyền sử dụng túi đựng rác thân thiện môi trường

Một chị ở Hội LHPN huyện Phú Quý cho hay: “Ngày hội tái chế hưởng ứng chương trình “Du lịch xanh” rất có ý nghĩa với phụ nữ địa phương. Các chị đã được tuyên truyền giảm thải rác thải nhựa, làm quen túi đựng rác tự hủy. Chúng tôi sẽ vận động hội viên dần dần làm quen dùng túi thân thiện môi trường, góp phần giữ gìn đảo xanh, sạch, đẹp, thu hút du khách”.

THÁI KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Dấu ấn phong trào “vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe”
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác phòng bệnh, xem đây là một trong những công việc quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngày 26/11/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 29 về việc triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe và coi việc thực hiện phong trào là trách nhiệm của tất cả các cấp, ngành, mỗi đơn vị và người dân…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Không chỉ hưởng ứng tái chế rác thải nhựa