Theo dõi trên

Quan chức Mỹ nói tên lửa rơi xuống Ba Lan do lực lượng Ukraine phóng

16/11/2022, 16:05

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ngày 15/11 là do Ukraine phóng đi để đánh chặn tên lửa Nga.

Ba Lan trước đó đã triệu tập đại sứ Nga tại nước này sau khi vụ nổ do một tên lửa gây ra khiến 2 người thiệt mạng tại làng Przewodow gần biên giới với Ukraine, nhưng phía Nga phủ nhận trách nhiệm.

Lãnh đạo các nước tham dự hội nghị cũng bày tỏ lo ngại về vụ nổ. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết đã điện đàm với Tổng thống Ba Lan sau vụ nổ, nhấn mạnh sự đoàn kết của Anh với Ba Lan. Ông Sunak cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh NATO về vụ việc.

Một tuyên bố đưa ra sau cuộc họp cho biết, NATO và G7 nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để xác định những bước đi tiếp theo thích hợp trong khi các cuộc điều tra đang được tiến hành. NATO và G7 sẵn sàng hỗ trợ đầy đủ cho các cuộc điều tra.

2022-11-16t020756z_1896933043_rc2qmx9lghvo_rtrmadp_3_ukraine-crisis-poland-blast-biden.jpg

Tổng thống Mỹ Biden trả lời báo chí về vụ nổ tại Ba Lan sau cuộc gặp với lãnh đạo G7 và NATO tại Bali, Indonesia hôm 16/11 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu sau cuộc họp khẩn, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ và các đồng minh NATO đang điều tra vụ nổ khiến hai người thiệt mạng ở Ba Lan, nhưng thông tin ban đầu cho thấy vụ nổ có thể không phải do một tên lửa từ Nga gây ra.

Ông Biden nhấn mạnh: "Có thông tin sơ bộ phản bác về vụ nổ do một tên lửa bắn từ Nga. Tôi không muốn xác nhận điều gì đến khi chúng tôi có kết quả điều tra toàn diện. Chúng ta sẽ chờ đợi một kết quả điều tra đầy đủ”.

Việc xác định Nga phải chịu trách nhiệm về vụ nổ có thể kích hoạt nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO được gọi là Điều 5, trong đó một cuộc tấn công vào một trong các thành viên được coi là một cuộc tấn công vào tất cả. Tổng thống Biden cũng cho biết Mỹ và các nước NATO sẽ chờ đợi điều tra đầy đủ trước khi hành động.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tham dự cuộc họp khẩn nhấn mạnh, Nhật Bản "rất quan tâm" và theo dõi chặt chẽ các diễn biến. Những diễn biến ở Ukraine cũng ảnh hưởng đến cốt lõi của trật tự quốc tế và không thể tách rời khỏi các vấn đề an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nhật Bản muốn tăng cường phối hợp và hợp tác với các đồng minh G7 và NATO về vấn đề này.

H LAN (TỔNG HỢP)


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ông Donald Trump chính thức tuyên bố tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024
Ngày 15/11 (giờ Mỹ), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức tuyên bố sẽ tái tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 11/2024.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quan chức Mỹ nói tên lửa rơi xuống Ba Lan do lực lượng Ukraine phóng