SẮC XUÂN

Mang sắc xuân về thành phố
một năm trước Phóng sự ảnh
BTO- Vào thời điểm này, người dân xã Tiến Lợi đang tất bật với công việc chăm sóc hoa tết, đồng thời cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Các nhà vườn đang rất hy vọng hoa tết năm nay sẽ được giá.
  • Sắc xuân trên huyện nông thôn mới
    2 năm trước Xã hội
    Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương Đức Linh. Đón xuân năm nay, huyện Đức Linh mang một khí thế mới, động lực mới, bởi đây là mùa xuân đầu tiên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện nhà được đón tết cổ truyền trong niềm hân hoan đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch...
  • Sắc xuân trên thành phố biển
    2 năm trước Xã hội
    Đối với người Việt, tết cổ truyền không chỉ thiêng liêng, mà còn là những ngày trọng đại nhất trong một năm. Dù thành thị hay nông thôn, miền núi hay miền xuôi, đất liền hay đảo xa, trong nước hay mưu sinh trên toàn thế giới, cứ tết đến xuân về là mỗi người lại nhớ về quê hương nguồn cội.
  • Sắc xuân mới trên đường hoa Lê Duẩn
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO- Những ngày cận Tết, thành phố Phan Thiết rực rỡ những sắc màu, hoạt động mua bán nhộn nhịp khắp các ngả đường. Bà con Phan Thiết và du khách đi trên Đại lộ Lê Duẩn thấy rõ sinh khí đang dâng tràn với bao màu sắc tươi vui, cảnh trí đa dạng.
  • Mời tham gia “Funny game” Bình Thuận sẵn sàng đón tết
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO- Với mục đích vừa quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện đón khách, vừa phục vụ khách du lịch vui xuân, đón tết tại Bình Thuận, từ ngày 19 - 27/1, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh tổ chức “Funny game” (trò chơi vui vẻ) có chủ đề “Binhthuan Ready Now” (Bình Thuận sẵn sàng rồi) trên nền tảng Fanpage Du lịch Bình Thuận.
  • Thành phố vào xuân
    2 năm trước Đời sống
    BT- Trong những ngày này, trên khắp các nẻo đường của thành phố Phan Thiết, Công ty MTV Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận đang tích cực đẩy nhanh các hoạt động chỉnh trang đô thị, đón Tết Nhâm Dần 2022.
  •  Rực rỡ sắc xuân về
    3 năm trước Đời sống
    BT- Nhiều người nói vui rằng, con đường Trần Phú là đón xuân sớm nhất ở TP. Phan Thiết, bởi năm nào cũng vậy ngay đầu tháng chạp, dọc theo đường, mọi người có thể nhìn thấy rực rỡ các mặt hàng để trang trí tết từ bao lì xì, thiệp chúc tết, đèn lồng, tranh treo tường, câu đối đỏ, đồng tiền vàng, mô hình bánh chưng, bánh tét, dưa hấu cho đến các loại hoa nhựa như mai, đào, hồng, cúc… Các món đồ này đều mang màu sắc rực rỡ được bày bán khắp cả đoạn đường, tất cả đều tạo nên một không gian tết thật ấm cúng, đậm chất xuân về. Người dân quan niệm tết đến xuân về, nhà cửa được trang trí bằng những vật dụng tài lộc màu đỏ, màu vàng sẽ mang ý nghĩa rất lớn cho khởi đầu một năm mới cho gia đình. Vì vậy nhiều người đến đây để mua những vật trang trí cần thiết cho dịp năm mới.
  • Hoa quả ngày Tết đầy sắc xuân
    6 năm trước Đời sống
    BTO- Các loài hoa, quả trang trí ngày tết không chỉ tạo sự rực rỡ, tươi vui, đầy sắc xuân mà còn mang đến may mắn, tài lộc, thịnh vượng, hạnh phúc đến với cả gia đình…
  • “Sắc xuân xuống phố”
    8 năm trước Đời sống
    BT- Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, dạo quanh mọi ngả đường tại Tp. Phan Thiết, không khó để bắt gặp những điểm bán hoa tươi, hoa vải rực rỡ; những tiệm thời trang với đầy những mẫu áo quần mang sắc xuân. Mặt hàng đồ gỗ mỹ nghệ cũng được tiểu thương đưa từ các tỉnh miền Tây về bán tại Phan Thiết, nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng, trang trí ngày tết của người dân. Riêng tại các khu chợ, hình ảnh chị em nội trợ “tay xách nách mang” nào củ kiệu, hành đỏ, ít măng khô, hạt dưa, hạt bí, bánh kẹo để chuẩn bị cho dịp tết. Tất cả những hình ảnh buôn bán tấp nập này càng làm cho không khí tết ở thành phố biển Phan Thiết càng trở nên sôi động, rực rỡ hơn bao giờ hết.
  • Sắc xuân trên đảo tiền tiêu Phú Quý
    8 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Bộ đội tết không về quê để đoàn tụ với gia đình vui xuân vì phải trực chiến, sẵn sàng chiến đấu, đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm cao cả - bảo vệ Tổ quốc. Chắc tay súng để giữ yên biển trời cho nhân dân ăn tết thật vui, đầm ấm, là nhiệm vụ, trách nhiệm của lực lượng vũ trang (LLVT) trên đảo...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO