Theo dõi trên

Sẽ triển khai các hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con nuôi” tại Bình Thuận

12/07/2023, 08:20

BTO-Chiều 11/7, UBND tỉnh có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về chủ trương hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con nuôi” trên địa bàn tỉnh. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Hữu Minh – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, cùng đại diện Lữ đoàn 681 – Vùng 2 Hải quân, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng các cơ quan liên quan đã trình bày mục đích, ý nghĩa và thảo luận về quy mô, việc xây dựng kế hoạch để triển khai hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con nuôi” trên địa bàn tỉnh. Về chủ trương, người thụ hưởng hoạt động trên là con em ngư dân vùng biển dưới 18 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, bệnh tật... Nội dung của hoạt động là hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho con em ngư dân; thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm, khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho gia đình ngư dân theo tiêu chí quy định.

z4507782915242_772808fd18bbda12ed9112613a36ab0a.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. 

Hoạt động này là nội dung nhằm tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Qua đó góp phần chia sẻ khó khăn đối với gia đình ngư dân, tăng cường hiệu quả công tác dân vận, tình đoàn kết quân - dân; củng cố, tăng cường niềm tin, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Minh  khẳng định, tỉnh thống nhất triển khai hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con nuôi” trên địa bàn và sẽ đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trong suốt quá trình thực hiện, bởi đây là hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực với bà con ngư dân vùng biển tại Bình Thuận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp triển khai. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phải chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng với các địa phương có biển tiến hành rà soát, lập danh sách đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng được hỗ trợ theo nội dung, tiêu chí quy định. Đồng thời, kêu gọi sự chung tay hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong hỗ trợ ngư dân, con em ngư dân để hoạt động được lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nhiều hoạt động “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” ý nghĩa tại huyện Phú Quý
BTO-Mới đây, Chi đoàn, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chi đoàn, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển BIDV tổ chức chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” năm 2023 tại huyện Phú Quý với nhiều hoạt động thiết thực và nhân văn.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sẽ triển khai các hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con nuôi” tại Bình Thuận