Theo dõi trên

Tặng quà cho người nghèo và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bắc Bình

08/04/2022, 07:57 - Lượt đọc: 558

Huyện đoàn Bắc Bình vừa phối hợp với Hội Phụ nữ cơ sở Phòng PC08- Công an Bình Thuận và các mạnh thường quân trao tặng 300 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo tại xã Phan Sơn, mỗi suất trị giá 400.000 đồng. Đồng thời trao tặng 200 phần quà cho học sinh giỏi, có hoàn khó khăn, mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng. Tổng cộng kinh phí là 170.000.000 đồng.

Trước đó, đoàn cũng đã trao tặng 2.592 ly sữa cho 427 em học sinh dân tộc thiểu số tại trường Tiểu học và THCS Phan Tiến; Mẫu giáo Phan Tiến và tặng 320 gấu bông, 37 phần đồ chơi trẻ em, với tổng kinh phí là 20 triệu đồng.

z3323289431813_e4a03856fcd495ae0b7eac79856d745d.jpg

Đây là hoạt động sẽ được các mạnh thường quân phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh  triển khai thường niên ,  nhằm nâng cao chất lượng đời sống và sức khỏe cho các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

XUÂN QUÝ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tuy Phong: Tặng quà cho trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Sáng 28/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tuy Phong phối hợp với phụ nữ Công an huyện tổ chức trao quà tết cho trẻ mồ côi và trẻ em bị mất cha hoặc mẹ do tác động bởi dịch Covid-19, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo tại các xã Bình Thạnh, Hòa Minh, Phan Rí Cửa, Phong Phú và Phú Lạc.
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tặng quà cho người nghèo và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bắc Bình