Theo dõi trên

Tánh Linh: Kiên quyết di dời toàn bộ ghe, tàu còn neo đậu ra khỏi hồ Biển Lạc

25/07/2023, 09:21

Hồ Biển Lạc, xã Gia An, huyện Tánh Linh được thiên nhiên ban tặng một trữ lượng khoáng sản sét và cát khá dồi dào. Mặc dù trước đây nhiều tổ chức, cá nhân, hợp tác xã đã được tỉnh cấp giấy phép cho khai thác khoáng sản phục vụ sản xuất gạch ngói và phục vụ nhu cầu xây dựng. Thế nhưng, trữ lượng cát còn lại và bồi đắp về hàng năm cho hồ Biển Lạc khá lớn nên nhiều đối tượng lén lút đưa ghe tàu ra hồ Biển Lạc khai thác khoáng sản trái phép.

Quyết liệt kiểm tra xử lý

Các tàu, ghe khai thác khoáng sản nằm trên lòng hồ Biển Lạc đa số là các ghe tàu của các doanh nghiệp được cấp phép nạo vét tận thu khoáng sản cát, sét trên lòng hồ và do doanh nghiệp thuê về để khai thác trong những năm trước đây trong thời gian khi giấy phép còn hiệu lực. Thời gian qua, huyện Tánh Linh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan, Công an huyện và UBND xã Gia An tăng cường công tác kiểm tra xử lý nhưng có lúc, có nơi vẫn xảy ra tình trạng lén lút khai thác khoáng sản trái phép, chủ yếu tập trung vào ban đêm, các ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần, gây bức xúc trong nhân dân, dư luận phản ánh.

niem-phong-tau-cat.jpg

Để ngăn chặn và xử lý có hiệu quả tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại hồ Biển Lạc, UBND huyện Tánh Linh phối hợp cùng UBND huyện Đức Linh ban hành Kế hoạch số 2 ngày 28/12/2022 về việc phối hợp kiểm tra, xử lý phương tiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực hồ Biển Lạc và sông La Ngà giáp ranh giữa 2 huyện Tánh Linh và Đức Linh. Quá trình thực hiện cho thấy việc xử lý trục xuất các ghe, tàu ra khỏi khu vực hồ Biển Lạc gặp rất nhiều khó khăn do phương tiện phải thuê từ ngoài tỉnh, kinh phí quá lớn, thủ tục pháp lý chưa đảm bảo, trong khi đó chưa bắt quả tang các đối tượng vi phạm nên công tác xử lý chưa thực hiện triệt để. Qua kiểm tra, rà soát tàu hút cát khu vực lòng hồ Biển Lạc, xã Gia An hiện còn 16 tàu, trong đó 4 tàu đã được kéo lên bờ, 12 tàu đang neo đậu cập bờ, giảm 4 tàu so với cuối năm 2022. Thời gian qua, UBND huyện thường xuyên tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Đoàn kiểm tra khoáng sản và lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực hồ Biển Lạc, do đó ổn định được tình hình, an toàn trật tự xã hội tại địa phương; không còn diễn ra tình trạng khai thác công khai, phức tạp như những năm trước. Tuy nhiên, thời điểm này, khi mặt nước hồ Biển Lạc dâng lên là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vẫn chưa từ bỏ ý đồ kiếm tiền bất chính đã lợi dụng đêm khuya đưa tàu ra giữa hồ Biển Lạc khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, việc làm của họ đã bị ngành chức năng huyện Tánh Linh mai phục bắt giữ ngay từ những chuyến đầu tiên. Cụ thể: Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 6/6/2023, lực lượng công an kiểm tra phát hiện quả tang một đối tượng điều khiển tàu sắt chở khoáng sản cát vừa cập bãi cát. Tàu sắt có chiều dài 21 m, chiều rộng 4 m, có gắn giàn bơm hút cát, trên khoang tàu chứa đầy cát, với tổng khối lượng đo được 18 m3. Chủ tàu không có bất cứ giấy tờ hợp lệ nào theo quy định. Tiếp đó vào khoảng 1 giờ sáng ngày 29/6/2023, lực lượng công an kiểm tra phát hiện quả tang 2 đối tượng đang thực hiện hành vi bơm hút cát lên một tàu sắt có chiều dài 20 m, chiều rộng 4 m được khoảng 9 m3 cát. Và mới đây vào lúc 00 giờ 50 phút ngày 24/7/2023, tiếp tục bắt một tàu sắt xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh đang khai thác cát trái phép vị trí có tọa độ VN2000 Bình Thuận: 400030-1232123 thuộc địa bàn thôn 1, xã Gia An. Cả 3 tàu vi phạm này đã lập hồ sơ ban đầu và cẩu về tạm giữ tại trụ sở UBND xã Gia An, tiếp tục lập các thủ tục để xử lý vi phạm hành chính, xử lý phương tiện vi phạm theo quy định.

Công an huyện Tánh Linh cho biết: Căn cứ theo Khoản 3, Điều 48, Nghị định 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì hành vi vi phạm về khai thác cát, sỏi lòng sông, suối, hồ, cửa sông; cát, sỏi ở vùng nước nội thủy ven biển mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bị phạt tiền và tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm.

Kiên quyết di dời ghe, tàu ra khỏi hồ Biển Lạc

Không chỉ dừng lại ở việc bắt quả tang, UBND huyện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát lại phương án trong Kế hoạch số 2 để xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép trên hồ Biển Lạc. Ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Gia An cho biết: Địa phương đã có thông báo đến các chủ tàu việc di dời các tàu, ghe và phương tiện khai thác khoáng sản trái phép khu vực trên sông La Ngà, hồ Biển Lạc thuộc xã Gia An. Đã mời các chủ phương tiện làm việc, cho ký cam kết di dời ra khỏi khu vực Biển Lạc. Đã tổ chức niêm phong tất cả các tàu còn neo đậu trên hồ Biển Lạc và cũng đã chọn vị trí để tập kết tàu di dời.

cau-tau-vi-pham-k.jpg

Ông Giáp Hà Bắc - Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh cho biết: Địa phương rất quyết tâm di dời các tàu còn neo đậu ra khỏi khu vực hồ Biển Lạc để chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nơi đây. Huyện đang triển khai các giải pháp để thực hiện vấn đề này. Hy vọng với sự kiên quyết của địa phương, tình trạng khai thác cát trái phép sẽ xử lý triệt để, nhằm sử dụng hiệu quả tiềm năng về du lịch, tài nguyên thiên thiên của hồ Biển Lạc.

NGỌC KHÁNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tánh Linh: Bắt một tàu sắt khai thác cát trái phép trên hồ Biển Lạc
BTO-Vào lúc 00 giờ 50 phút ngày 24/7/2023, Công an huyện Tánh Linh tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực Lòng hồ Biển Lạc, thuộc thôn 1, xã Gia An, huyện Tánh Linh thì phát hiện 1 tàu sắt, đang di chuyển trên mặt hồ Biển Lạc thuộc thôn 1, xã Gia An.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tánh Linh: Kiên quyết di dời toàn bộ ghe, tàu còn neo đậu ra khỏi hồ Biển Lạc