Theo dõi trên

Tập hợp lực lượng quân nhân xuất ngũ vào các câu lạc bộ cựu quân nhân

19/10/2022, 11:24

BTO-Sáng 19/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã chính thức khai mạc.

Dự đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Phạm Bá Yến – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Hội CCB Việt Nam; Đại tá Nguyễn Công Anh – Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7.

lan_5448.jpg
Đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Bình Thuận khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Về phía tỉnh Bình Thuận có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Sâm; các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh qua các nhiệm kỳ; lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Đặc biệt là sự có mặt của 256 đại biểu là những cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 19.000 hội viên CCB toàn tỉnh.

lan_5468.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả đạt được của Hội CCB các cấp trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị mỗi cán bộ, hội viên luôn gương mẫu, vững vàng về tư tưởng chính trị, tiếp tục nêu cao bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”.
Bên cạnh đó, các cấp hội CCB đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu”, tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc, có kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngoài ra, các cấp hội cần quan tâm công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ quyền đất nước cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển hội viên mới, tập hợp lực lượng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương vào các câu lạc bộ cựu quân nhân. Song song, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị do cấp ủy đề ra. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để tạo thêm nguồn lực tổ chức hoạt động, các phong trào ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn.

lan_5477.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng biểu trưng mặt trống đồng cho đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh cũng đề nghị đại hội sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín, tâm huyết và khả năng điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội.

Ngay sau Đại hội, Phó Bí thư Thường trực đề nghị Ban Chấp hành khóa mới khẩn trương triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội. Trong đó chú ý đến các khâu đột phá, đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, CCB tỉnh nhà.

lan_5491.jpg
Đồng chí Phạm Bá Yến – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.
lan_5492.jpg
Đại tá Nguyễn Công Anh – Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 tặng hoa chào mừng đại hội.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu ra 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Bình Thuận khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng thời tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành CCB tỉnh lần thứ I khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

lan_5583.jpg
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII.

Chiều 19/10, đại hội sẽ bầu đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội CCB toàn quốc lần thứ VII và thông qua Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

NGỌC HÂN, ẢNH NGỌC LÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII
Sáng nay (19/10), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 chính thức khai mạc. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội CCB Việt Nam và 256 đại biểu tham dự đại diện cho hơn 19.000 hội viên CCB toàn tỉnh.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tập hợp lực lượng quân nhân xuất ngũ vào các câu lạc bộ cựu quân nhân