Theo dõi trên

Tàu chở hơn 2.000 tấn cát trắng bị sự cố trên biển Mũi Né

19/02/2023, 10:35 - Lượt đọc: 13,500

Tin từ Cảng vụ hàng hải Bình Thuận cho biết, đêm qua (18/2), đơn vị nhận được thông tin từ ông Trần Văn Sơn, thuyền trưởng phương tiện Phúc An 01, trọng tải toàn phần 2. 312 tấn, chở 2.200 tấn cát trắng với nhiên liệu trên tàu khoảng 5 tấn dầu DO. Trên tàu có 9 thuyền viên, hành trình từ Cam Ranh đến Vũng Tàu trả hàng. Khi tàu đang hành trình ngang qua vùng biển Mũi Né (Bình Thuận) thì bị sự cố mất bánh lái.

 Hiện tại tàu Phúc An 01 đang bị mất khả năng điều động và thuyền trưởng đã cho tàu neo đậu tại vị trí cách Mũi Né khoảng 8 hải lý về phía Đông. Thời tiết tại khu vực có gió mùa Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao trung bình 2 - 3 m. Do đó, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ để lai kéo phương tiện Phúc An 01 vào cảng hoặc đưa phương tiện đến vị trí neo đậu an toàn gần nhất để khắc phục sự cố.

z4105796763197_6a007f308f01fb8f1f708ab5f893b18d.jpg
Vùng biển Bình Thuận (ảnh minh họa).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cảng vụ hàng hải tỉnh cho biết, để kịp thời hỗ trợ, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải tại khu vực, đơn vị đề nghị Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết phát thông tin cảnh báo tới các thuyền trưởng tàu thuyền hoạt động tại khu vực. Đồng thời, tăng cường cảnh giới khi hành trình ngang qua khu vực trên, cần chú ý sử dụng hiệu quả các thiết bị hỗ trợ hàng hải được lắp đặt trên tàu thuyền để kịp thời phát hiện, hành trình thận trọng. Cùng với đó, chủ động điều động tránh va và liên lạc với phương tiện Phúc An 01 để có biện pháp hỗ trợ. Cảng vụ hàng hải cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan có các biện pháp phối hợp hỗ trợ để lai kéo phương tiện Phúc An 01 vào cảng hoặc đưa phương tiện đến vị trí neo đậu an toàn gần nhất để khắc phục sự cố nói trên.

Liên quan đến việc hỗ trợ trên biển, cũng trong ngày 18/2, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã phát thông tin về việc tìm kiếm tàu cá Sri Lanka bị mất liên lạc trên biển. Cụ thể, theo thông báo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ngày 7/1/2023, tàu cá tên Kalindu Putha, số hiệu đăng ký IMUL A - 209GLE quốc tịch Sri Lanka, rời cảng cá Galie/Sri Lanka, sau đó mất liên lạc với bờ. Đại sứ Sri Lanka tại Hà Nội đã có công hàm đề nghị các cơ quan hữu quan của Việt Nam hỗ trợ tìm kiếm. Để kịp thời hỗ trợ, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đề nghị Đài Thông tin duyên hải Phan Thiết phát thông tin cảnh báo và các chủ tàu, đại lý hàng hải, thuyền trưởng tàu thuyền hoạt động trên biển tăng cường công tác cảnh giới, hỗ trợ tìm kiếm tàu cá nêu trên, nếu phát hiện thông báo cho Cảng vụ hàng hải Bình Thuận.

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tàu hàng Quảng Ninh bị hỏng máy được lai dắt vào bờ an toàn
BTO- Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh vừa thông tin về vụ việc tàu hàng Quảng Ninh 3958 bị hỏng máy ngày 4/4, đã được lai dắt vào Cảng Phan Thiết an toàn.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu chở hơn 2.000 tấn cát trắng bị sự cố trên biển Mũi Né