Theo dõi trên

Tết sung túc của người trồng kiệu Sơn Mỹ

17/01/2023, 09:40 - Lượt đọc: 948

BTO- Tết này, người dân trồng kiệu trên địa bàn xã Sơn Mỹ (Hàm Tân) sẽ được đón 1 cái tết sung túc hơn, bởi vụ kiệu năm nay vừa được mùa và giá bán khá cao trong những ngày giáp Tết, nên đã giúp cho nông dân trồng kiệu nơi đây có 1 mùa vụ thắng lợi, có một cái Tết Quý Mão 2023 sung túc hơn.

Những ngày cuối năm, ghé thăm những hộ gia đình trồng kiệu ở Sơn Mỹ, chúng tôi cảm nhận rõ cái không khí tất bật chuẩn bị Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 dường như lan tỏa khắp nơi, từ trong nhà cho đến những cánh đồng bạt ngàn kiệu. Bây giờ, niềm vui của nông dân đã thể hiện rõ hơn trên các gương mặt, nhìn ai cũng hồ hởi, bởi vụ kiệu vừa qua nhà nào cũng bội thu, lợi nhuận cao. Theo nhận định của bà con nông dân, vụ kiệu năm nay do thời tiết thuận lợi, tình hình sâu bệnh không đáng kể nên năng suất đạt cao, chất lượng kiệu giống đạt yêu cầu nhiều hộ khấm khá, nhờ có cây kiệu mà nhiều gia đình có tiền sắm sửa trang trí lại nhà cửa và có tiền để chi tiêu Tết.

z4044716192501_a8920fb9761349fba366cefc3990c010.jpg

Hiện nay, cây kiệu Sơn Mỹ không chỉ cung cấp phạm vi ở địa phương mà còn đi các tỉnh, thành khác. Vào độ cuối tháng 11 âm lịch, thương lái ở các nơi đến tận cánh đồng kiệu Sơn Mỹ để thu mua rồi vận chuyển đi các tỉnh khác tiêu thụ. Không biết từ bao giờ, kiệu Sơn Mỹ với hương vị đặc trưng riêng đã được người tiêu dùng yêu chuộng dùng làm món dưa kiệu chua ngọt trong mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Năm nay, toàn xã Sơn Mỹ có khoảng 45 ha kiệu tết, giảm 20 ha so với năm trước. Nguyên nhân giảm là do giá vật tư phân bón, nhân công và kiệu giống đều tăng nên nhiều hộ nông dân trồng kiệu lo lắng không có lời trước vì thị trường nông sản trong năm qua khá bấp bênh.. Nhưng, năm nay giá kiệu lại cao ngất ngưỡng, dao động từ 60 đến 55 nghìn đồng/kg nên bà con thu lợi nhuận cao. Với sản lượng thu hoạch từ 10-12 tấn/ha, nếu chăm sóc tốt thì 1 ha kiệu có thể mang về lợi nhuận trên 300 triệu đồng.

z4044716208414_3cb50a2636b0de6a890ade32ed5e48ea.jpg

Với thành quả thu được trong vụ kiệu năm nay đã mang đến cái Tết sung túc cho người trồng kiệu. Dù lao động trên những cánh đồng kiệu không mấy dễ dàng nhưng họ đã tin tưởng và mạnh dạn gắn bó với loại cây này nhằm duy trì cây trồng đặc sản của quê mình; để mỗi mùa kiệu Tết là mùa của hy vọng xuân sum vầy, là mùa vui cho người dân trồng kiệu nơi đây.

NGỌC PHONG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khởi công xây dựng cầu Văn Thánh
BTO-Sáng ngày 14/1, tại phường Đức Long, TP. Phan Thiết, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Văn Thánh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tết sung túc của người trồng kiệu Sơn Mỹ