Theo dõi trên

Tháng 11/2022: Bình Thuận đón lượng khách tăng gần 75 lần so cùng kỳ

01/12/2022, 05:17

Hoạt động du lịch trên địa bàn Bình Thuận tiếp tục diễn ra sôi động với lượng khách đến nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi giải trí tăng cao so cùng kỳ.

Cụ thể trong tháng 11/2022, điểm đến Bình Thuận thu hút thêm khoảng 580.300 lượt khách, tăng 2,49% so tháng trước và tăng gần 75 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, doanh thu từ hoạt động du lịch trong tháng này ghi nhận đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 2,62% so tháng trước và tăng hơn 28 lần so cùng kỳ năm 2021… Như vậy từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ước đón 5.119.500 lượt khách, tăng 2,9 lần so cùng kỳ năm 2021, cùng thời gian doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 12.140 tỷ đồng, tăng 3 lần so cùng kỳ.

z3380360591495_6bac5b7d1dd46c3b89f72e51f3327807.jpg
Du khách nghỉ dưỡng tại Mũi Né - TP. Phan Thiết (Ảnh minh họa).

Riêng với khách quốc tế, dù đã bắt đầu vào mùa cao điểm du lịch trú đông nhưng thời điểm này lượng khách đến Bình Thuận chưa như kỳ vọng bởi ảnh hưởng tình hình thế giới (xung đột, lạm phát kinh tế). Do vậy lượng khách quốc tế trong tháng 11/2022 ước chỉ đạt 10.400 lượt khách, tăng 4,52% so tháng trước và tăng gần 13 lần so cùng kỳ năm 2021. Tính chung 11 tháng qua, toàn tỉnh ước đón 71.100 lượt khách quốc tế, tăng 3,2 lần so cùng kỳ năm trước nhưng mới đạt 33,88% kế hoạch năm nay (chỉ tiêu đề ra là 210.000 lượt).

Đ.Q


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chùm ảnh:
Sắc vàng mùa hoa Dã Quỳ phố núi Pleiku
BTO-Khi nói về hoa Dã Quỳ, người ta vẫn thường nghĩ đến vùng đất Tây Nguyên xanh mát, trong đó có Gia Lai nổi tiếng với những cánh đồng hoa Dã Quỳ vàng rực khắp Chư Đăng Ya.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tháng 11/2022: Bình Thuận đón lượng khách tăng gần 75 lần so cùng kỳ