Theo dõi trên

Thắng cảnh Hòn Cau được xếp hạng di tích cấp tỉnh

09/11/2022, 13:17

BTO-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh vừa ký quyết định xếp hạng di tích thắng cảnh cấp tỉnh đối với “Thắng cảnh Hòn Cau” thuộc xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Tuy Phong thực hiện việc quản lý nhà nước đối với “Thắng cảnh Hòn Cau” theo quy định của pháp luật về Di sản văn hóa.

3dc33514-b666-4be1-8174-acd894155a04.jpeg

Khu bảo tồn biển Hòn Cau được thành lập ngày 15/11/2010 với tổng diện tích 12.500 ha, bao gồm vùng biển (12.360ha) và đảo Hòn Cau (140 ha) hay còn gọi là Cù Lao Câu với cảnh quan thiên nhiên vô cùng độc đáo và hấp dẫn. Nơi đây hội đủ các yếu tố, giá trị khoa học về lịch sử, văn hóa, địa chất, địa mạo, cảnh quan thiên nhiên và nhiều loài hải đặc sản quý hiếm, các rạn san hô có độ bao phủ cao, đa sắc màu, hình dáng phong phú. Đây được xem là khu bảo tồn loài, sinh cảnh thủy sinh đáp ứng các tiêu chí là khu vực tự nhiên, môi trường sống, sinh trưởng và phát triển của các loại động thực vật biển quý hiếm, có giá trị kinh tế và khoa học cao. Trong đó có rùa biển, loài động vật nguy cấp, quý hiếm đang sinh sống và lên bờ sinh sản thường xuyên hàng năm. Ngoài ra, trên đảo Hòn Cau còn giữ lại một số di tích, đền thờ thần Nam Hải…

Với việc được xếp hạng di tích thắng cảnh cấp tỉnh, Hòn Cau sẽ được bảo tồn và phát huy giá trị phục vụ phát triển du lịch sinh thái bền vững.

0c900710-df8b-4c66-99d9-47b67dc842f6.jpeg
0d792156-eff1-4c7e-bf70-065593f21f83.jpeg
Thắng cảnh đảo Hòn Cau. Ảnh: Nguyên Vũ

T.LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Cá voi xuất hiện ở Khu bảo tồn biển Hòn Cau
Cách đây 2 ngày, người dân xã Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong) đi đánh bắt đã vô tình nhìn thấy cá voi xuất hiện gần khu vực cảng Vĩnh Tân, nằm trong Khu bảo tồn biển Hòn Cau.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thắng cảnh Hòn Cau được xếp hạng di tích cấp tỉnh