Theo dõi trên

Thanh niên Bình Thuận hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

28/02/2024, 05:11

Sáng 27/2, 1.751 công dân là thanh niên ưu tú của Bình Thuận đã chính thức lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo tỉnh, Quân khu 7 và các ngành, địa phương đã đến chúc mừng, động viên các tân binh.

Tại thị xã La Gi, đến dự có đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Lê Ngọc Hải – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7. Trong lần giao quân này, thị xã La Gi có 193 công dân lên đường nhập ngũ. Những thanh niên ưu tú được giao cho 4 đầu mối đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7 với 120 thanh niên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 25 thanh niên, Công an tỉnh 33 thanh niên, Bộ đội Biên phòng tỉnh 15 thanh niên.

imgp4185.jpg
imgp4207.jpg
Đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Lê Ngọc Hải – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 chúc mừng, động viên tân bình. (ảnh: TRỌNG NHÂN)

Trong không khí trang nghiêm của Lễ giao quân, tân binh Nguyễn Văn Hùng, đại diện cho các thanh niên lên đường nhập ngũ đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được cống hiến sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trở thành chiến sĩ trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ là cơ hội để bản thân và đồng đội hoàn thiện bản thân, rèn luyện ý chí, phấn đấu xứng đáng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Thay mặt các thanh niên lên đường nhập ngũ lần này, tân binh Nguyễn Văn Hùng xin hứa sẽ chấp hành tốt các quy định của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đơn vị giao, xứng đáng với niềm tin mà gia đình và các cấp chính quyền đã giao phó.

z5196268394889_709585e5f4dea2ba284fb7735f5c5448(1).jpg
z5196299191084_b579184b800efd2d1a54d938fd4d61c9(1).jpg
Đồng chí Đoàn Anh Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tặng hoa, chúc mừng tân binh TP. Phan Thiết (ảnh: LÊ PHÚC)
z5196284616609_f4f356cf4a1e2c099fccd8bd935e603c(1).jpg
z5196283545512_0df732b1f00a41c0becc8c6e87497325(1).jpg
Thanh niên TP. Phan Thiết lên đường nhập ngũ. 

Tại TP. Phan Thiết, đến dự có đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh. Trong 202 tân binh của thành phố nhập ngũ đợt này, có 161 tân binh làm nghĩa vụ quân sự, 41 tân binh tham gia nghĩa vụ công an. Chất lượng công dân nhập ngũ nhiều mặt tiếp tục được giữ vững và nâng lên, trong đó 30 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; 80 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các tân binh đã lên đường nhận nhiệm vụ tại Lữ đoàn 101, Binh Chủng đặc công, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trường Quân sự quân khu 7 và các đơn vị Công an nhân dân.

z5196092716689_1147bd26f14b75c609896d174dc6eb2c(1).jpg
z5196092526609_2d2dc4a789e36b2724386db4eb73e0f8(1).jpg
Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Thượng tá Ung Chiêu Thành - Trưởng Công an huyện Đức Linh tặng hoa cho thanh niên. (ảnh: DUY THỈNH)

Thay mặt đơn vị nhận quân, Thượng tá Nguyễn Văn Tạo – Phó Chính ủy Trung tâm huấn luyện Lữ đoàn 101/Vùng 4 Hải quân cho biết, hiện đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để đón nhận các tân binh vào sinh hoạt, nhận nhiệm vụ theo đúng quy định. Đồng thời khẳng định, bằng tình thương của người anh và trách nhiệm được giao, đơn vị nhận quân sẽ luôn quan tâm, tạo thuận lợi để các em sớm hòa nhập trong môi trường quân ngũ, để các em được học tập, rèn luyện, cống hiến.

z5196317442891_984870867f51256d7af1b1f712ab69b4(1).jpg
z5196317478193_3e0a712ab92a425565cc30e8d51ac69c(1).jpg
z5196317489189_f32372aec4e6783cbc2bb2e0f7c8dbc1(1).jpg
Thanh niên huyện Tánh Linh lên đường nhập ngũ (ảnh: Tấn Thành)

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng 27/2, thanh niên huyện Đức Linh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Về tham gia Hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân của huyện Đức Linh, Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh đến gặp từng thanh niên, trò chuyện, động viên, tặng hoa, tặng quà, chúc mừng thanh niên huyện Đức Linh tham gia NVQS, Công an Nhân dân. Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa và cấp ủy, chính quyền địa phương dặn dò các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nhiệt huyết của tuổi trẻ, trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân đội; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, huấn luyện giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của quân nhân. Quân đội luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đức Linh là địa phương có thành tích tuyển quân luôn đạt tỷ lệ cao trong 10 địa phương của tỉnh. Năm 2024, trong số 160 thanh niên nhập ngũ có 3 đảng viên chính thức; 31 cao đẳng, đại học; sức khỏe loại 1 và 2 đạt gần 80%; trên 56% tình nguyện.

f4c16f49-3f87-4bce-b5df-be9813c61a5e(1).jpeg
Tân binh chia tay người thân để lên đường làm nhiệm vụ. (ảnh: THANH THUỶ)

Đối với Tánh Linh, trong số 161 thanh niên nhập ngũ năm 2024 có 1 nữ, 4 đảng viên chính thức; sức khỏe loại 1 và 2 đạt 98/161; tuổi đời từ 18 - 21 tuổi trên 90%. Về trình độ học vấn có trên 82 trung học phổ thông; 25 cao đẳng, đại học, phần còn lại có trình độ trung học cơ sở; 53 dân tộc ít người; gần 70% số thanh niên nhập ngũ viết đơn tình nguyện. 39 thanh niên tham gia lực lượng Công an, 100% sức khỏe loại 1 và 2, 100% tốt nghiệp THPT và trên 75% tình nguyện. Năm nay, huyện Tánh Linh giao 70 quân cho Quân đoàn 4; 60 cho Trường bắn quốc gia Khu vực 3; 30 cho Bộ CHQS tỉnh, 1 (nữ) Trường Quân sự Quân khu 7 và 39 tham gia lực lượng Công an Nhân dân.

Tại Bắc Bình, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, lãnh đạo và huyện Bắc Bình đã tặng hoa chúc mừng, động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ông Mai Văn Vụ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện bày tỏ tin tưởng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, 193 tân binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tích cực học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn. Đồng thời mong muốn, các chiến sĩ mới chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật quân đội, ra sức phấn đấu trong học tập, vượt lên chính mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Tại lễ giao quân, các tân binh huyện Bắc Bình đều tỏ rõ quyết tâm và háo hức, qua cầu Vinh Quang về các đơn vị thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Ở huyện Hàm Thuận Bắc, theo ghi nhận của phóng viên, không khí giao nhận quân diễn ra sôi nổi, phấn khởi. Từ sáng sớm tại sân vận động huyện, các tân binh, người thân và gia đình đã có mặt đông đủ để dự lễ. Buổi lễ diễn ra với nhiều cảm xúc, những giọt nước mắt hạnh phúc, những cái ôm, nắm tay thật chặt của người thân, bạn bè dặn dò các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ. Chị Nguyễn Thị Hiệp ở xã Thuận Minh dặn dò con trai là tân binh Nguyễn Ngọc Thiên Triều chuẩn bị lên đường nhập ngũ: “Mạnh mẽ lên con trai, cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xứng đáng với truyền thống quê hương, gia đình nhé”! Năm nay, huyện Hàm Thuận Bắc giao 207 công dân, trong đó công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân 165 công dân và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân 42 công dân. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 được các cấp, các ban, ngành từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Trong quá trình thực hiện được nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhất là những gia đình có thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ đã tích cực động viên con em mình phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ của người công dân ở lứa tuổi đôi mươi. Ngoài ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của từng thanh niên, của mỗi gia đình, còn có sự quan tâm, chăm lo chu đáo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong công tác giáo dục, tuyên truyền, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ giao nhận quân tại huyện Phú Quý, Hàm Tân, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam cũng diễn ra ngắn gọn, trang nghiêm. Sau 45 phút triển khai, đúng 7 giờ 45 phút, lễ giao nhận quân tại các địa phương trong toàn tỉnh đồng loạt kết thúc trong không khí vui tươi, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng chỉ tiêu giao.

Bình Thuận hoàn thành giao quân ở cả 3 cấp

Năm 2024, Bình Thuận tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và tham gia Công an nhân dân là 1.751 công dân (có 4 nữ), tăng 114 công dân so với năm 2023. Gọi nhập ngũ vào Quân đội là 1.403 công dân (có 3 nữ), gồm 11 đầu mối đơn vị nhận quân, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng nhận 845 quân, các đơn vị thuộc Quân khu 7 nhận 558 quân. Theo báo cáo nhanh của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Bình Thuận hoàn thành giao quân ở cả 3 cấp. Trong số thanh niên nhập ngũ, có 751 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; có 189 tốt nghiệp cao đẳng, đại học và 492 tốt nghiệp THPT; 29 đảng viên chính thức, vượt gấp đôi chỉ tiêu; 169 thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số, 815 thanh niên viết đơn tình nguyện.

NHÓM PHÓNG VIÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân năm 2024
Đến thời điểm này, các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành công tác tuyển quân theo kế hoạch. Thanh niên trúng tuyển cũng sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh niên Bình Thuận hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc