Theo dõi trên

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân năm 2024

28/01/2024, 09:07

Đến thời điểm này, các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành công tác tuyển quân theo kế hoạch. Thanh niên trúng tuyển cũng sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024…

Năm nay, Chính phủ giao Bình Thuận tuyển chọn và gọi nhập ngũ vào Quân đội và Công an nhân dân 1.751 công dân, tăng 114 công dân so với năm 2023. Trong đó, nhập ngũ vào Quân đội 1.403 công dân (tăng 102 công dân), tham gia nghĩa vụ Công an 348 công dân. Song song đó, Quân khu 7 tiếp tục chủ trương tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó, tuyển đủ số lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp, chú trọng tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, người dân tộc thiểu số. Thực hiện chủ trương và chỉ tiêu trên, dù gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện, song công tác tuyển quân đến thời điểm này vẫn đảm bảo yêu cầu, mục tiêu đề ra.

dsc_7354.jpg
Thanh niên TP. Phan Thiết lên đường nhập ngũ năm 2023. (ảnh TL).

Thượng tá Vũ Thọ Sinh – Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, công dân có trình hộ học vấn thấp (lớp 7 trở xuống) chiếm gần 24% trong thực lực công dân sẵn sàng nhập ngũ; học sinh, sinh viên đang học tại các trường cũng chiếm 24%. Trong khi đó việc phối hợp cung cấp thông tin công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đang học hoặc thôi học giữa các nhà trường và địa phương chưa đồng bộ nên công tác quản lý, đăng ký công dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh, công dân mắc các bệnh đặc thù nghề nghiệp như: tim mạch, huyết áp, tật khúc xạ mắt ngày càng tăng cũng ảnh hưởng đến thực lực gọi nhập ngũ. Song, xác định tuyển quân là chỉ tiêu pháp lệnh, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên các địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu sát, chặt chẽ, kịp thời.

Nhằm thực hiện đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu tuyển quân, toàn tỉnh đã tiến hành gọi khám 5.603 công dân/1.403 chỉ tiêu (đảm bảo tỷ lệ 3,99 công dân lấy 1 chỉ tiêu). Kết quả, có 1.770 công dân đạt sức khỏe (chiếm 32%). Trong số thanh niên đạt sức khỏe, thì sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 58%; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 18%; cán bộ công chức chiếm 0,21%; con em cán bộ chiếm 3,13%; có 31 đảng viên chính thức. Mặt khác, đến nay việc tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân đã khám tuyển xong với tổng số nguồn khám sức khỏe là 839 công dân. Kết quả, có 401 công dân đạt sức khỏe/348 chỉ tiêu. Kết quả trên một lần nữa cho thấy quyết tâm của tỉnh trong đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ở cả 3 cấp, chất lượng quân giao tiếp tục được giữ vững và nâng lên.

Theo kế hoạch của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, ngày 27/2 Bình Thuận sẽ tổ chức lễ giao nhận quân. Thanh niên nhập ngũ vào quân đội sẽ được biên chế về 11 đơn vị, bao gồm: Quân đoàn 4, Quân chủng Hải quân, Binh chủng Đặc công, Bộ Tư lệnh Pháo binh, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Sư đoàn Bộ binh 302, Sư đoàn Bộ binh 5, Lữ Pháo binh 75, Trường Quân sự Quân khu 7, Trường bắn Quốc gia khu vực 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, hiện Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương đang thực hiện các chính sách hậu phương quân đội để công dân an tâm lên đường nhập ngũ. Đồng thời, phối hợp với ngành Y tế, Công an nắm tình hình công dân chuẩn bị nhập ngũ, tập trung quản lý tốt số công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Hiệp đồng tốt với các đơn vị nhận quân để chốt quân số; kiểm tra lại sức khỏe công dân trúng tuyển trước khi giao quân…

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nắm chắc thực lực, làm tốt công tác bình cử công khai trong tuyển quân
BTO- Sáng 11/4, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, chủ trì. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân năm 2024