Theo dõi trên

Thành phố Melitopol của Ukraine chuẩn bị trưng cầu ý dân sáp nhập vào Nga

08/06/2022, 09:06

Người đứng đầu chính quyền quân sự-dân sự thành phố Melitopol, bà Galina Danilchenko tuyên bố bắt đầu chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

“Chúng tôi biết rằng tương lai của chúng tôi là với Nga. Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý”, bà Danilchenko phát biểu trên kênh Telegram của chính quyền thành phố.

thanh.jpg
Ảnh: AFP

Bà Danilchenko cũng cho biết, ông Sergey Kiriyenko, Phó Chánh Văn phòng thứ nhất của điện Kremlin đã đến thăm Melitopol.

Trước đó, Phó lãnh đạo chính quyền quân sự-dân sự vùng Kherson Kirill Stremousov ngày 7/6 cho biết, ông tin rằng khu vực này rất có thể sẽ quyết định đi theo kịch bản của Crimea liên quan tới ý tưởng sáp nhập vào Nga. Kherson là khu vực hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nga kể từ giai đoạn đầu chiến dịch quân sự mà Moscow tiến hành ở Ukraine hơn 3 tháng trước.

Crimea vào năm 2014 đã chọn con đường sáp nhập vào Nga thông qua cuộc trưng cầu ý dân./.

VOV.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bước ngoặt nguy hiểm trong cuộc chiến Nga-Ukraine khi giao tranh leo thang ở miền Đông
Chiến sự Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 4 với trọng tâm xung đột hiện đang nằm ở vùng Donbass, phía Đông của Ukraine.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thành phố Melitopol của Ukraine chuẩn bị trưng cầu ý dân sáp nhập vào Nga