Theo dõi trên

Thêm một lao động rơi mất tích trên biển Kê Gà

13/03/2023, 14:16

BTO-Đó là thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong sáng nay (13/3). Hiện chủ tàu đang tìm kiếm và liên hệ với các phương tiện hoạt động gần khu vực trên để tìm kiếm, nhưng chưa phát hiện nạn nhân.

Trước đó, lúc 00 giờ 15 phút ngày 13/3, tàu cá BTh 86436 TS, công suất 380 CV, hành nghề lưới rê do ông Trần Văn Trí làm thuyền trưởng. Chủ tàu cá là ông Trần Tùng (Phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết), khi tàu đang hành nghề trên biển thì sóng to, gió lớn khiến lao động Nguyễn Văn Hảo bị rơi xuống biển, mất tích tại vị trí cách Đông Bắc Mũi Kê Gà khoảng 11 hải lý (tọa độ 10°47’N-108°08’E).

z4178257817293_dd22619677a9a630a4519fe9fb2b05f6.jpg
Vùng biển Kê Gà (Hàm Thuận Nam).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và thông báo cho các Đồn Biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận hiện đang hoạt động trên biển, gần khu vực tọa độ tàu cá BTh 86436 TS, có biện pháp hỗ trợ tìm kiếm. Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát thông tin TKCN để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí có tọa độ tàu cá BTh 86436 TS, tăng cường quan sát, hỗ trợ. Đồng thời, đề nghị huyện Hàm Thuận Nam thông báo và huy động các tàu thuyền của địa phương hiện đang hoạt động trên biển, gần khu vực tàu cá BTh 86436 TS hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Liên quan đến tình hình thời tiết trên biển, tại khu vực lao động bị rơi xuống biển có gió Đông Bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 14/3, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển 2 -3,5 m, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Như Báo Bình Thuận đã đưa tin, do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn trên biển những ngày qua, nhiều phương tiện, tàu hàng khi đi qua vùng biển Bình Thuận đã gặp sự cố gây nguy cơ chìm thuyền. Ngoài lao động bị rơi xuống biển ngày 13/3, hiện vẫn còn 4 lao động đang mất tích trên biển.

Theo thông tin nhận được từ Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Khu vực III, ngoài hiện trường khu vực tìm kiếm 2 thuyền viên trên sà lan LA-05923 và 2 thuyền viên tàu Tuấn Tú 09 còn mất tích có tàu SAR 413, tàu Cảnh sát biển 6007 và có thêm 2 tàu cá (BTh 96379 Ts và BTh 97359 Ts) đang kết hợp cùng tìm kiếm. Hiện vẫn chưa có thông tin về các thuyền viên mất tích.

K.HẰNG


(1) Bình luận
Bài liên quan
Cứu vớt an toàn 4 lao động trên tàu cá bị chìm
BTO-Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin, có 4 lao động trên 1 tàu cá ở huyện Tuy Phong bị phá nước, chìm đã được cứu vớt an toàn, sức khỏe các thuyền viên ổn định.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm một lao động rơi mất tích trên biển Kê Gà