Theo dõi trên

Thêm “mùa cao điểm” cho du lịch Bình Thuận

04/11/2022, 07:15

Hàng năm sau mùa du lịch hè 2022 đầy sôi động, Bình Thuận với điều kiện thời tiết thuận lợi tiếp tục bước vào cao điểm đón khách quốc tế đến nghỉ dưỡng tránh đông, thường bắt đầu từ tháng 11 trở đi…

Thời gian gần đây, ngành “công nghiệp không khói” của địa phương dần cho thấy nét khởi sắc với tín hiệu phục hồi hoạt động du lịch rất tích cực, không ít tháng đón hơn nửa triệu lượt khách. Như trong tháng 10/2022 vừa qua, toàn tỉnh đón thêm 565.300 lượt, tăng 3,54% so tháng trước đó và tăng 77 lần so cùng kỳ năm ngoái. Tính chung từ đầu năm đến nay có khoảng 4.538.300 lượt du khách chọn Bình Thuận là điểm đến nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi giải trí… Đáng chú ý, con số này nếu so cùng kỳ năm ngoái thì tăng đến 2,6 lần và so kế hoạch năm nay đã vượt chỉ tiêu đề ra là đón 4.450.000 lượt khách dù còn 2 tháng nữa mới kết thúc năm 2022.

img_3157.jpg
img_3068.jpg
Bình Thuận được số đông khách quốc tế chọn là điểm đến nghỉ dưỡng tránh đông (Ảnh minh họa).

Có thể nói, kết quả nêu trên sẽ tạo động lực và niềm tin cho ngành du lịch Bình Thuận bước vào “mùa cao điểm” phía trước với dự báo khá lạc quan về khách quốc tế thời hậu đại dịch Covid-19. Dẫn chứng là lượng khách nước ngoài đến Việt Nam tính từ đầu năm nay đã đạt 2.357.200 lượt (gấp 18,8 lần so cùng kỳ năm ngoái), riêng trong tháng 10/2022 đón 484.400 lượt (tăng 12,1% so tháng trước đó và gấp 45,9 lần so cùng kỳ năm 2021)… Còn tại Bình Thuận, số liệu thống kê cho thấy qua 10 tháng năm 2022 du lịch địa phương đón 58.600 lượt khách nước ngoài, riêng tháng qua có khoảng 7.800 lượt (tăng hơn 6% so tháng trước đó và gấp 16,7 lần so cùng kỳ năm ngoái)…

Một đơn vị lữ hành tính toán trong dịp cuối năm (tháng 11 và 12), mỗi tháng điểm đến Việt Nam ước đón thêm khoảng 500.000 - 600.000 lượt khách quốc tế, đưa cả năm 2022 ước đạt từ 3,3 - 3,5 triệu lượt. Trên thực tế, dải đất hình chữ S có thể đón lượng khách nước ngoài vượt dự ước nhờ một số lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu nhiệt đới, ẩm thực phong phú và sức cạnh tranh dần được cải thiện… Thêm tin vui nữa là mới đây, Tạp chí du lịch Wanderlust (Anh) đã xếp Việt Nam vào trong top 20 điểm đến hàng đầu dành cho du khách dịp đầu năm mới 2023, còn Tạp chí Travel + Leisure nổi tiếng thế giới thì chọn Việt Nam vào danh sách 12 điểm đến đáng mơ ước và có chi phí phải chăng phù hợp cho kỳ nghỉ trăng mật.

Bình Thuận hiện cũng là điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt, luôn cuốn hút du khách quốc tế vào mùa du lịch nghỉ dưỡng tránh đông với hình ảnh đặc trưng “biển xanh - cát trắng - nắng vàng”. Do vậy, ngành du lịch địa phương với thương hiệu điểm đến “an toàn - thân thiện - chất lượng” sẽ nắm bắt cơ hội, phát huy lợi thế vốn có để đón lượng khách đông đảo trong “mùa cao điểm” tới đây.

Liên quan lĩnh vực này, vừa qua sở chức năng của tỉnh đã tổ chức Hội chợ Du lịch trực tuyến Bình Thuận năm 2022 và công bố chương trình kích cầu du lịch năm 2023. Thông qua đó giúp các đối tượng du khách tìm kiếm thông tin một cách thuận tiện, có thể lựa chọn mua sản phẩm, dịch vụ với đa dạng mặt hàng cũng như được thụ hưởng chính sách, chương trình khuyến mãi. Hoạt động này còn hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối với các đối tác trong lẫn ngoài nước, góp phần khôi phục thị trường khách quốc tế sau khi Việt Nam mở cửa đón khách trở lại…

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nỗ lực đón du khách mùa trú đông
BTO-Chỉ còn gần 2 tháng nữa ngành du lịch hoàn thành chỉ tiêu đón khách năm 2022.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm “mùa cao điểm” cho du lịch Bình Thuận