Theo dõi trên

Thổ Nhĩ Kỳ: Hy Lạp đang thách thức NATO

31/08/2022, 10:37

Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Mỹ có phản ứng trước việc Hy Lạp sử dụng S-300 của Nga "khóa mục tiêu" máy bay chiến đấu F-16 của Ankara.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 30/8 tuyên bố Hy Lạp đã thực hiện một “hành động thù địch” và thách thức NATO khi sử dụng S-300 do Nga sản xuất quấy rối các máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đang làm nhiệm vụ. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông muốn Mỹ đáp trả trước hành động này của Hy Lạp.

Trước đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/8 đưa tin các máy bay phản lực F-16 của nước này bị hệ thống tên lửa S-300 của Hy Lạp “khóa mục tiêu”.

“Hy Lạp đã thách thức NATO và các đồng minh bằng cách gia tăng thái độ thù địch, bắt đầu bằng việc quấy rối không phận và máy bay của chúng tôi, đến mức khóa mục tiêu bằng S-300”, ông Erdogan nói trong bài phát biểu tại Học viện Quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara.

Ông Erdogan nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn biết phản ứng của Mỹ trước động thái này của Hy Lạp, điều ông cho là “không tương xứng về mặt chính trị, kinh tế hoặc quân sự của chúng tôi”.

Theo CNN đưa tin hôm 28/8, trích dẫn các nguồn tin tại Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, sự việc diễn ra vào ngày 23/8 khi hệ thống tên lửa S-300 của Hy Lạp được triển khai trên đảo Crete đã khóa mục tiêu vào các máy bay phản lực F-16 Thổ Nhĩ Kỳ đang bay ở độ cao 3.000m ở phía Tây đảo Rhodes.

Sau đó, các nguồn tin quân sự Hy Lạp nói rằng không có hệ thống S-300 nào được kích hoạt vào ngày hôm đó, cho rằng tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ là không đúng sự thật.

Cả Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều sử dụng S-300 do Nga sản xuất, một trong những hệ thống phòng không mạnh nhất trên thế giới. Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống S-300 vào năm 2020 đã khiến Mỹ và NATO áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Ankara và đình chỉ vai trò của nước này trong chương trình F-35./.

VOV.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Iraq mở rộng lệnh giới nghiêm toàn quốc, thúc giục người biểu tình rời Vùng Xanh
Quân đội Iraq ban bố lệnh giới nghiêm kể từ 3:30 chiều 29/8 giờ địa phương (tức 12h30 cùng ngày - giờ GMT), đồng thời kêu gọi những người biểu tình nhanh chóng rời khỏi Vùng Xanh - nơi đặt nhiều cơ quan chính phủ và ngoại giao.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thổ Nhĩ Kỳ: Hy Lạp đang thách thức NATO