Theo dõi trên

Thường xuyên vệ sinh môi trường

20/12/2023, 05:30

“Các địa phương trong tỉnh tăng cường treo nhiều băng rôn, khẩu hiệu, vận động nhân dân hưởng ứng tích cực bảo vệ môi trường; các tổ chức Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp xã phối hợp đồng bộ chính quyền trong công tác bảo vệ môi trường khu dân cư để phong trào lan tỏa mạnh mẽ, lâu dài trong quần chúng nhân dân. Môi trường “sống xanh” mới thực sự bền vững”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đăng chia sẻ.

Chiến dịch ra quân rầm rộ

Việc tổ chức tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp được các địa phương trong tỉnh triển khai bài bản rầm rộ trong những tháng cuối năm nay đã góp phần bảo vệ môi trường sinh thái từ thành thị đến nông thôn. Hoạt động tích cực ấy đã góp phần chào mừng Bình Thuận tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” vào cuối tháng 12 này. Trong 2 lần ra quân vừa qua đều có sự tham gia của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở ngành, UBND các huyện, thị, thành phố cùng đông đảo công viên chức, nhân dân hàng chục xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Sự hưởng ứng đồng bộ ấy đã khích lệ cho phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, từ đường làng ngõ xóm đến nhiều tuyến đường chính đã trở nên xanh, sạch, đẹp.

img_3862.jpg
 Đoàn viên thanh niên thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh trong lần ra quân dọn dẹp rác thải ven tuyến ĐT. 766

Như 2 tuyến ĐT. 766, ĐT. 720 qua 2 huyện miền núi Đức Linh, Tánh Linh đã lấy lại đường thông hè thoáng; các tuyến quốc lộ (1A, 55, 28…) thoáng đãng hơn, không còn những đống rác hai bên vệ đường ở vài đoạn như trước đây. Các tuyến ven biển lấy lại hình ảnh sạch sẽ, đẹp đẽ vốn có như ĐT. 716 từ Mũi Né đi Hòa Thắng, đường Võ Nguyên Giáp (ĐT. 706B), ĐT. 719 (TX. La Gi – Phan Thiết). Đoạn ĐT. 719 qua xã Tân Hải, TX. La Gi đang được Sở Giao thông Vận tải cho gia cố vỉa hè, nâng cấp mở rộng nền đường rộng 12 m, dài 3,5 km, đồng bộ với tuyến, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Một số đoạn đường khác còn được cán bộ, công viên chức trồng cây xanh, hay tỉa bớt cành cây rậm rạp che chắn khuất tầm nhìn trên tuyến quốc lộ 1A, 55, ĐT. 766, ĐT. 720 vừa tạo cảnh quan, vừa đảm bảo an toàn giao thông. Hình ảnh thông thoáng các nơi công cộng như các bãi biển du lịch, bãi tắm cộng đồng, công viên, tuyến đường giao thông liên tỉnh, nội tỉnh sau đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường của tỉnh đã để lại dấu ấn thiện cảm của không ít khách du lịch đến tham quan, thưởng thức các sự kiện văn hóa, thể thao do Bình Thuận tổ chức Năm Du lịch quốc gia “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

img_2559.jpg
Người dân xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong cùng chung tay làm sạch bờ biển.

Lan tỏa “sống xanh”

Để mô hình “Ngày chủ nhật xanh” lan tỏa, mọi người tự giác tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, Phó Giám Sở Tài nguyên & Môi trường Ngô Minh Thành trong lần tham gia trồng cây xanh tuyến tránh quốc lộ 55 qua thị trấn Tân Nghĩa, cho biết: “Thông qua tổng vệ sinh môi trường toàn tỉnh, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023, Sở Tài nguyên & Môi trường đề nghị các huyện, thị xã, thành phố duy trì thường xuyên việc làm thiết thực này, các cấp chính quyền, đoàn thể, Mặt trận ở các địa phương tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong các năm tiếp theo để phong trào lan rộng, đem lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội”. Trong khi đó, ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương trong toàn tỉnh chú trọng treo nhiều băng rôn, khẩu hiệu, vận động nhân dân hưởng ứng tích cực bảo vệ môi trường khu dân cư, nơi công cộng, xúc tiến triển khai phân loại rác thải tại nguồn theo Luật Bảo vệ môi trường. Cùng đó, các tổ chức Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp xã phối hợp đồng bộ chính quyền trong công tác bảo vệ môi trường khu dân cư để phong trào lan tỏa mạnh mẽ, lâu dài trong quần chúng nhân dân, người lao động. Khi ấy, môi trường “sống xanh” mới thực sự bền vững.

THÁI KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bảo vệ môi trường phải thật sự bền vững
Ngày chủ nhật xanh cuối tháng 10 vừa qua, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã thực hiện đợt ra quân rầm rộ tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp từ thành thị đến nông thôn; hoạt động ý nghĩa này gắn với kỷ niệm Ngày Du lịch Bình Thuận 24/10, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” được tỉnh đăng cai thành công.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thường xuyên vệ sinh môi trường