Theo dõi trên

Bảo vệ môi trường phải thật sự bền vững

09/11/2023, 05:20

Ngày chủ nhật xanh cuối tháng 10 vừa qua, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã thực hiện đợt ra quân rầm rộ tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp từ thành thị đến nông thôn; hoạt động ý nghĩa này gắn với kỷ niệm Ngày Du lịch Bình Thuận 24/10, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” được tỉnh đăng cai thành công.

Ngày chủ nhật xanh

Ngày ra quân tổng vệ sinh môi trường toàn tỉnh có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh về các huyện, thị, thành phố cùng người dân địa phương phát quang những bụi cỏ rậm rạp nơi công cộng, dọn dẹp rác thải ở một số bãi biển cộng đồng. Trong khi đó đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ nhân dân trong tỉnh triển khai làm vệ sinh môi trường ở các nơi khu vực biển khác, các tuyến đường ngang qua địa bàn, đường làng ngõ xóm, các bãi trống khu dân cư rác thải tập kết. Trong buổi sáng chủ nhật ấy, người dân đã trả lại cảnh quan môi trường sạch sẽ cho hầu hết các điểm thường bị ô nhiễm rác thải; đem lại môi trường thông thoáng cho nhiều nơi từ thành thị đến nông thôn. Như các bãi biển cộng đồng cho vui chơi, tắm biển ở Tuy Phong, TP. Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi trở nên sạch sẽ, thoáng mát.

img_3862.jpg
 Đoàn viên thanh niên huyện nông thôn mới Đức Linh dọn dẹp rác thải ven đường ĐT. 766 

Ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham gia trong ngày ra quân ở huyện Đức Linh cho rằng: “Ngày tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị thật ý nghĩa đã đem lại không gian xanh - sạch - đẹp cho các địa phương trong toàn tỉnh. Huyện nông thôn mới Đức Linh có cảnh quan, môi trường thông thoáng hơn; tuyến đường hoa ở các xã Trà Tân, Tân Hà, Đông Hà thêm tươi thắm. Các địa phương trong toàn tỉnh cần tập trung, duy trì công việc thiết thực này, bằng cách tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ngay nơi mình ở, khu dân cư, các tuyến đường giao thông, bãi biển cộng đồng”.

img_3866.jpg
 Người dân thị trấn Võ Xu phát quang bụi rậm ven các trục đường bê tông

Rác thải từ nhiều nguồn

Đặc điểm một số khu vực ven biển như TP. Phan Thiết, Tuy Phong đang chịu nạn rác thải từ biển trôi dạt vào thời điểm đầu mùa gió Tây Nam (tháng 6, 7), gió mùa Đông Bắc (tháng 12 đến tháng 1 năm sau). Các loại rác thải này chủ yếu từ hoạt động đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân, một phần rác sinh hoạt chưa được thu gom theo các sông (Cà Ty, Cái, Lòng Sông, Lũy) trôi dạt ra và rác của nhiều hộ dân sinh sống ven biển xả ra bờ. Rác thải tồn đọng này phần lớn là các loại chất thải khó phân hủy như ngư lưới cụ, xốp, bao ni-lon, vật dụng cao su, chai nhựa... chúng tồn tại trong thiên nhiên rất lâu, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan khu vực biển ven bờ, ảnh hưởng môi trường du lịch trên địa bàn. Cùng với đó, rác thải trên 2 con sông (Cà Ty, Cái) chủ yếu là rác sinh hoạt của các hộ dân sống dọc sông ở địa bàn TP. Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc; rác từ hoạt động neo đậu tàu cá khu vực cửa sông.

img_5025.jpg
Bộ đội Biên phòng cùng người dân xã Vĩnh Tân dọn dẹp rác thải ven bờ biển.

Trước đó, các phường, xã: Hàm Tiến, Mũi Né, Phú Hài, Tiến Thành (TP. Phan Thiết) huy động lực lượng địa phương ra quân vào các đợt cao điểm, thu gom rác các bãi biển công cộng. Trong khi, các địa phương ven biển như Chí Công, Bình Thạnh, Phước Thể, Vĩnh Tân, Phan Rí Cửa (Tuy Phong) vận động đoàn viên thanh niên cùng nhân dân địa phương tham gia “ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh” làm sạch bãi biển, tạo cảnh quan thoáng mát cho cộng đồng, khách du lịch. Các bạn trẻ không chỉ thu gom rác thải khu vực bãi biển du lịch, mà còn dọn dẹp rác thải, khơi thông cống rãnh, đặt các thùng rác dọc theo bãi biển, nơi công cộng để người dân thuận tiện bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi ra biển, hoặc đổ rác xuống kênh mương. Các địa phương khác trong tỉnh cũng triển khai ra quân tương tự; việc huy động ấy góp phần hạn chế rác thải bãi biển.

Với khí thế ngày chủ nhật xanh tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị do UBND tỉnh phát động vừa qua, các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt các mô hình “Ngày chủ nhật cùng hành động vì môi trường, “Bình Thuận biển xanh - sạch - văn minh - an toàn”, “Cổng làng, sân vườn, đường làng ngõ xóm, khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Điểm đến xanh - sạch - đẹp - thân thiện”; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, kịp thời động viên, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong bảo vệ môi trường, sinh thái. Có như vậy, việc bảo vệ môi trường mới bền vững, dài lâu.

THỤY KHANH


(0) Bình luận
Bài liên quan

Phường Đức Thắng:
Ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị
Hưởng ứng Ngày Du lịch Bình Thuận 24/10, UBND phường Đức Thắng (TP. Phan Thiết) ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” vào sáng 22/10.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bảo vệ môi trường phải thật sự bền vững